Việt Nam xác minh tin Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 982 ra Biển Đông

Hải Anh |

Các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin Trung Quốc thông báo triển khai giàn khoan dầu Hải Dương 982 từ ngày 21.9 ở Biển Đông.

Tại cuộc họp báo chiều 3.10, trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin Trung Quốc thông báo triển khai giàn khoan dầu mới Hải Dương 982 từ ngày 21.9 ở vùng biển sâu đến 3.000m ở Biển Đông nhưng chưa nêu vị trí chính xác, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay:

“Các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin nêu trên”.

Bà Hằng nói thêm: “Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng, mọi hoạt động trên Biển Đông cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trong đó có việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển, đóng góp thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực”.

Tại cuộc họp báo, nói về động thái của Việt Nam trước thông tin nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục di chuyển dọc biển miền Trung Việt Nam cách bờ biển khoảng 130-140km trong những ngày gần đây, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin: “Theo các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết, nhóm tàu Hải Dương 8 lại tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định phù hợp với các quy định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên”.

“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với Trung Quốc” – Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

“Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn các vi phạm tương tự. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc họp báo, bình luận về thông tin cho biết Trung Quốc chiếu bộ phim “Nam Hải Nam Hải” có nội dung tuyên truyền nhiều thông tin sai sự thật chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Việc Trung Quốc tuyên truyền, giáo dục bằng những thông tin trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế không có lợi cho quan hệ hai nước” –  bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

S.M |

Nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho Nga về tình hình Biển Đông

Hải Anh |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho phía Nga về tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay.

Đề nghị Trung Quốc không để tiếp diễn tình hình phức tạp ở Biển Đông

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

S.M |

Nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho Nga về tình hình Biển Đông

Hải Anh |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho phía Nga về tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay.

Đề nghị Trung Quốc không để tiếp diễn tình hình phức tạp ở Biển Đông

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển.