Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần tuyệt đối 192/193 phiếu

Thanh Hà |

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiều kỷ lục gần như tuyệt đối 192/193 phiếu.

Tối 7.6 (theo giờ Việt Nam), khóa họp thứ 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố Việt Nam trúng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu, có tổng cộng 192 trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ủng hộ Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an.

Đây được đánh giá là số phiếu kỷ lục khi theo quy định ứng cử viên cho vị trí này chỉ cần đạt số phiếu ủng hộ bằng hoặc hơn 70% tổng số các nước thành viên Liên Hợp Quốc tham gia bỏ phiếu (tức là khoảng 128, 129 phiếu), không tính các phiếu trắng không có ý kiến hoặc những nước bị truất quyền bỏ phiếu do không hoàn thành trách nhiệm đóng góp tài chính cho hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Kỳ bầu cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an lần này được cho là khá thuận lợi đối với các nước ra ứng cử bởi ngoài Estonia và Romania phải cạnh tranh phiếu cho 1 vị trí dành cho nhóm nước Đông Âu, 4 nước còn lại (gồm Việt Nam, Niger, Tunisia cùng Saint Vincent và Grenadines) đều là những ứng cử viên duy nhất đại diện cho khu vực của mình. Trong đó, Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm Châu Á-Thái Bình Dương.

Với kết quả này, Việt Nam sẽ thay thế Kuwait tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ ngày 1.1.2020

Trên trang cá nhân, nhiều nhà ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trúng cử là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc khoá 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục 192/193.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh chia sẻ: “Xin chúc mừng nỗ lực của rất nhiều đồng nghiệp của tôi, và cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Việt Nam cũng đã gửi thư cảm ơn Campuchia cam kết ủng hộ Việt Nam từ rất sớm.

Có bạn tiếc, sao không được cả 193/193. Tôi tin chắc đây có lẽ là lần đầu tiên có số phiếu gần như tuyệt đối như vậy”.

“Chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc với số phiều kỷ lục gần như tuyệt đối 192/193 phiếu (Chỉ cần 129 nước là vào). Quá xúc động và tự hào Việt Nam!” – Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu viết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin trước "giờ G" cuộc bỏ phiếu bầu ủy viên của Hội đồng Bảo an

Thanh Hà |

21h tối 7.6 (giờ Việt Nam, khoảng 10h sáng 7.6 giờ New York), cuộc bầu cử 5 ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 diễn ra trong phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Điều khác biệt khiến Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất LHQ

Thanh Hà |

Hôm nay (7.6), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp tại New York - Mỹ, sẽ tiến hành bỏ phiếu cho 5 vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm các nước Châu Á-Thái Bình Dương tham gia ứng cử.

Việt Nam thông tin về việc chuẩn bị tham gia Hội đồng Bảo an

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam sẽ có thông điệp về các ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 7.6 tại New York, Mỹ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thông tin trước "giờ G" cuộc bỏ phiếu bầu ủy viên của Hội đồng Bảo an

Thanh Hà |

21h tối 7.6 (giờ Việt Nam, khoảng 10h sáng 7.6 giờ New York), cuộc bầu cử 5 ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 diễn ra trong phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Điều khác biệt khiến Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất LHQ

Thanh Hà |

Hôm nay (7.6), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp tại New York - Mỹ, sẽ tiến hành bỏ phiếu cho 5 vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm các nước Châu Á-Thái Bình Dương tham gia ứng cử.

Việt Nam thông tin về việc chuẩn bị tham gia Hội đồng Bảo an

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam sẽ có thông điệp về các ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 7.6 tại New York, Mỹ.