Việt Nam thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 35 nước

Thanh Hà |

Thông cáo báo chí ngày 19.2 của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ công bố 35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 25.1.2017. Trong đó, sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo Nghị định số 17/2019/NĐ-CP, có 35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử, gồm: Áo; Iceland; Bỉ; Bồ Đào Nha; Bosnia và Herzegovina; Brazil; Qatar; Andorra; Liechtenstein; Monaco; Croatia; Estonia; Fiji; Georgia; Latvia; Lithiuania; Malta; Macedonia; Micronesia; Mexico; Moldova; Montenegro; Nauru; Palau; Papua New Guinea; Marshall Islands; Salomon Islands; San Marino; Cyprus; Thụy Sĩ; Trung Quốc (bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao; không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc); Vanuatu; Western Samoa; Serbia; Slovenia.

Theo Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 25.1.2017 thì có 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Cụ thể, bổ sung 3 cửa khẩu đường bộ gồm: Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), cửa khẩu quốc tế Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa); cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị).

2 cửa khẩu đường biển được bổ sung gồm: Cửa khẩu cảng Dương Đông (tỉnh Kiên Giang); cửa khẩu cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Như vậy, sau khi bổ sung thì nước ta có 16 cửa khẩu đường bộ và 9 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Nghị định số 17/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành trong hai năm, kể từ ngày 1.2.2019.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục cấp lại giấy miễn thị thực thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email oanhngx@xxx hỏi: Bạn của tôi là người nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thị thực tại Việt Nam. Do nhiều lần chuyển nhà, anh ấy đã làm mất giấy miễn thị thực. Xin hỏi, để được cấp lại giấy miễn thị thực chúng tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục như thế nào?

Bộ trưởng Công an kỳ vọng về số tiền thu được từ cấp thị thực điện tử

Nguyên - Hùng - Trung |

Trong thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho ngước nước ngoài, số tiền thu được lên tới gần 200 tỉ đồng.

Đề nghị thúc đẩy đơn giản hoá thủ tục thị thực nhập cảnh cho du khách Việt Nam vào Nhật Bản

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, thành viên của liên minh tại Tokyo ngày 8.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tục cấp lại giấy miễn thị thực thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email oanhngx@xxx hỏi: Bạn của tôi là người nước ngoài thuộc đối tượng được miễn thị thực tại Việt Nam. Do nhiều lần chuyển nhà, anh ấy đã làm mất giấy miễn thị thực. Xin hỏi, để được cấp lại giấy miễn thị thực chúng tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục như thế nào?

Bộ trưởng Công an kỳ vọng về số tiền thu được từ cấp thị thực điện tử

Nguyên - Hùng - Trung |

Trong thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho ngước nước ngoài, số tiền thu được lên tới gần 200 tỉ đồng.

Đề nghị thúc đẩy đơn giản hoá thủ tục thị thực nhập cảnh cho du khách Việt Nam vào Nhật Bản

Hải Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, thành viên của liên minh tại Tokyo ngày 8.10.