Việt Nam thể hiện khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng

Theo TTXVN |

Chiều 13.3 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại thủ đô Manama của Bahrain, đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội đồng IPU-146 diễn ra vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với những biến động to lớn, khó lường, trong đó nổi lên là những điểm nóng, xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới. Trong bối cảnh đó, mục tiêu thúc đẩy “cùng chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm” lại càng có ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi nỗ lực và sự chung tay của cộng đồng quốc tế và các cơ quan lập pháp cùng đoàn kết, hành động nhằm hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Chiến lược hành động của IPU vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình, có truyền thống khoan dung, nhân nghĩa, hòa hiếu. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam đặc biệt trân trọng giá trị của hòa bình, ổn định, hữu nghị, chung sống hòa bình và nhận thức rõ hòa bình, phát triển của Việt Nam gắn chặt với hòa bình, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Việt Nam kiên định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, ủng hộ việc thúc đẩy giải quyết các xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam hành động theo phương châm Quốc hội của dân, do dân và vì dân, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình thảo luận, thông qua các đạo luật, các chiến lược quốc gia, quyết định ngân sách; phê chuẩn, quyết định gia nhập các điều ước quốc tế trong đó có các điều ước về quyền con người, qua đó góp phần bảo đảm tính bao trùm, bền vững, bản sắc văn hóa của các dân tộc, giá trị lịch sử, truyền thống của đất nước, duy trì và thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Nghị viện và các Nghị sĩ có vai trò, tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, góp phần bảo đảm các xã hội hòa bình và toàn diện, thúc đẩy đoàn kết và khoan dung trong xã hội.

Với khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng, thay mặt Đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra một số đề xuất với các Nghị viện thành viên của IPU: Nỗ lực đề cao vai trò của việc tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc để góp phần ngăn chặn chiến tranh, xóa bỏ bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế; phát huy vai trò các cơ chế hợp tác, đối thoại, nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm ra biện pháp hòa bình cho các tranh chấp trong khu vực cũng như các thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay; Đảm bảo thực thi dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, về dân tộc, tôn giáo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động, chăm sóc y tế, giáo dục đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; Củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế, coi trọng kết nối trong đa dạng, phát triển hạ tầng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển; thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bao trùm…; Tăng cường hợp tác công - tư, phối hợp giữa các quốc gia để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Giáng sinh ở Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sáng ngày 18.11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc gần 200 cử tri tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Hậu Giang - Sáng 26.9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý do Nga và Ukraina chiến đấu nảy lửa vì thành phố nhỏ Bakhmut

Khánh Minh |

Nga và Ukraina vẫn đang chiến đấu vì thành phố nhỏ Bakhmut mặc dù phần lớn thành phố đã bị phá huỷ.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...

Tránh bẫy “khoá thuê bao” lừa đảo của tội phạm lợi dụng chuẩn hoá thông tin

QUANG VIỆT |

Dự báo tình trạng thủ đoạn “khoá thuê bao” điện thoại tái xuất, khi ngày 31.3 tới, nhà mạng sẽ chuẩn hoá thông tin, tội phạm sẽ lợi dụng để lừa đảo, các chuyên gia, công an đưa ra cảnh báo cùng cách ứng phó.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Giáng sinh ở Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sáng ngày 18.11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc gần 200 cử tri tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Hậu Giang - Sáng 26.9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.