Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản

Hải Anh |

32 giấy chứng nhận đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng giá trị hơn 8 tỉ USD được trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam ngày 1.7 ở Tokyo.

Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau” thu hút hơn 1.200 doanh nhân Nhật Bản và Việt Nam tham dự.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Đến Nhật Bản lần này, so với những năm trước, tôi càng có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới lễ ký kết hiệp định quan trọng giữa Việt Nam và EU – EVFTA và IPA ngày 30.6 và nhấn mạnh: “Và có thể nói, đến Nhật Bản lần này, các bạn là những người mở hàng đầu tiên”.

Việt Nam đã tham gia 14 hiệp định FTA và 3 hiệp định đang đàm phán. Như vậy bao phủ đến hầu hết các lục địa trên thế giới khiến Việt Nam trở thành tâm điểm của các dòng chảy thương mại toàn cầu.

Nếu Hiệp định EVFTA được thực hiện thì xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020, 42,7% vào năm 2025 so với không có Hiệp định.

Về phương diện tăng trưởng kinh tế, EVFTA giữa Việt Nam-EU góp phần làm cho tăng GDP của Việt Nam thêm ở mức bình quân 2,18-3,25% cho giai đoạn 2019-2023, 4,57-5,3% cho giai đoạn 2024-2028 và 4,7-7,2% cho giai đoạn 2029-2033.

“Đây chính là thời cơ để các doanh nghiệp Nhật Bản đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu ở Việt Nam” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, Việt Nam có nhiều ngành có tiềm năng phát triển mà các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, trước hết là ngành sản xuất chế biến chế tạo. Bên cạnh đó, ngành năng lượng, đặc biệt là ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo cần tiếp tục thúc đẩy, kêu gọi đầu tư.

Do phát triển kinh tế nhanh, nhu cầu năng lượng điện ở Việt Nam cũng tăng rất nhanh, bình quân khoảng 10%/năm. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành điện, trong đó trọng tâm là điện sạch bao gồm cả điện khí, hạn chế tối đa điện than.

Ngoài ra, du lịch sẽ là một ngành kinh tế mũi nhọn và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Nhật Bản hơi chậm chân trong phát triển những khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, hãng lữ hành lớn. “Tôi cho rằng đây là một điểm mà các hãng lữ hành hoặc là các nhà đầu tư phải nghiên cứu tiếp tục đưa khách và đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng giới thiệu về tiềm năng của thị trường bán lẻ Việt Nam và thị trường bất động sản cũng như tiềm năng về thương mại số.

“Chúng tôi coi cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong tiến trình phát triển quốc gia. Điều đặc biệt là hội nghị của chúng ta hôm nay diễn ra sau đúng 2 tháng đầu tiên của triều đại mới Reiwa (Lệnh Hòa), hứa hẹn một chương hợp tác mới với nhiều điều may mắn, tốt đẹp và thành công cho hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản, Nhật Bản - Việt Nam” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã cùng chứng kiến trao 32 giấy chứng nhận đầu tư và MOU giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực với tổng giá trị lên đến hơn 8 tỉ USD trong đó có thoả thuận hợp tác giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Công ty Suzue Nhật Bản về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thời cơ cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư FDI chất lượng cao vào Việt Nam

Hải Anh |

Sáng nay 1.7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc Tọa đàm bàn tròn với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản về các chủ đề công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

EVFTA, IPA như tuyến đường cao tốc lớn hiện đại, nối gần hơn EU - Việt Nam

Nhóm PV |

Lễ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra chiều 30.6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật - Việt

Thanh Hà |

Sáng 30.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dự Lễ hội hoa sen Nhật – Việt tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thời cơ cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư FDI chất lượng cao vào Việt Nam

Hải Anh |

Sáng nay 1.7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc Tọa đàm bàn tròn với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản về các chủ đề công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

EVFTA, IPA như tuyến đường cao tốc lớn hiện đại, nối gần hơn EU - Việt Nam

Nhóm PV |

Lễ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) diễn ra chiều 30.6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật - Việt

Thanh Hà |

Sáng 30.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dự Lễ hội hoa sen Nhật – Việt tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama.