Việt Nam phản bác tuyên bố tàu HD-8 hoạt động ở vùng biển của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, vùng biển mà tàu Hải Dương 8 (HD-8) của Trung Quốc hoạt động là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Trong cuộc họp báo chiều 22.8, trả lời yêu cầu đề nghị bình luận về phát ngôn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 19.8 nói rằng vùng biển tàu Hải Dương 08 của Trung Quốc hoạt động thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Bà Hằng nhấn mạnh: “Về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu Hải Dương 8, chúng tôi đã nói rõ nhiều lần: Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”.

Cũng trong cuộc họp báo, nói về thông tin do báo chí Ấn Độ gần đây dẫn nguồn tin ngoại giao Việt Nam thông tin rằng, Việt Nam có thể đưa vụ việc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có thể cân nhắc kiện ra tòa án quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình theo đúng quy định của luật pháp quốc tế”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Nhà Trắng ngày 20.8 cáo buộc Trung Quốc sử dụng "chiến thuật ức hiếp" làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Tướng Không quân Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tại cuộc họp báo chiều 18.8 trong chuyến thăm Việt Nam, hai Đại tướng Không quân Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.

Việt Nam phản đối tàu Hải Dương 8 Trung Quốc tái diễn vi phạm ở Biển Đông

Thanh Hà |

Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 khỏi vùng biển của Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Nhà Trắng ngày 20.8 cáo buộc Trung Quốc sử dụng "chiến thuật ức hiếp" làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Tướng Không quân Mỹ ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Tại cuộc họp báo chiều 18.8 trong chuyến thăm Việt Nam, hai Đại tướng Không quân Mỹ phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực.

Việt Nam phản đối tàu Hải Dương 8 Trung Quốc tái diễn vi phạm ở Biển Đông

Thanh Hà |

Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 khỏi vùng biển của Việt Nam.