Việt Nam nói về việc Hàn Quốc kháng cáo phán quyết vụ thảm sát ở Quảng Nam

Thanh Hà |

Việt Nam phản ứng trước việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của Toà án quận trung tâm Seoul yêu cầu bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân liên quan vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị, Quảng Nam năm 1968. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 9.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi mới nhận được thông tin và rất lấy làm tiếc trước việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án. Việc này không phản ánh đúng sự thật khách quan đối với vấn đề này".

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật".

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: "Trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như nhân dân hai nước".

Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về vấn đề bồi thường thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị có được đề cập trong cuộc họp cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc ngày 10.3 hay không, bà Phạm Thu Hằng lưu ý, cuộc đối thoại ngày 10.3 là “đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng”, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Cuộc họp trao đổi các nội dung về hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng và xây dựng hạ tầng, hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, lao động và y tế.

Ngày 10.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho sẽ đồng chủ trì đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 2.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 12.2022 và hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất, đối tác hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), lao động và du lịch lớn thứ 2, đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 9.2, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về việc Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 7.2 ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho một công dân Việt Nam bị mất người thân và bị thương trong vụ thảm sát dân thường do binh lính thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 2 của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc thực hiện khi tham chiến tại Việt Nam.

Vụ thảm sát tại làng Phong Nhất - Phong Nhị tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam diễn ra cách đây 55 năm, ngày 12.2.1968. Đây là một trong nhiều vụ thảm sát mà quân đội nước ngoài đã gây ra cho nhân dân Việt Nam và một số địa phương trong những năm cuối của thế kỷ 20.

Về phán quyết của tòa án ở Seoul, ông Đoàn Khắc Việt cho hay: "Chúng tôi quan tâm theo dõi phán quyết này và rất coi trọng việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam".

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Trên tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam mong muốn cùng với Hàn Quốc phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, khuyến khích các hành động thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần vào củng cố và tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc mở cửa du lịch theo đoàn từ 15.3

Thanh Hà |

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh vì lợi ích của hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.

Việt Nam nhất quán ủng hộ 3 trụ cột chính của IAEA

Thanh Hà |

Việt Nam tái khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán ủng hộ cả 3 trụ cột chính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) là bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, thanh sát và ứng dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận

Thanh Hà |

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc mở cửa du lịch theo đoàn từ 15.3

Thanh Hà |

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh vì lợi ích của hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.

Việt Nam nhất quán ủng hộ 3 trụ cột chính của IAEA

Thanh Hà |

Việt Nam tái khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán ủng hộ cả 3 trụ cột chính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) là bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, thanh sát và ứng dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận

Thanh Hà |

Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam.