Việt Nam nhất quán bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người

Thanh Hà |

Việt Nam hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan, với định kiến xấu của một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình nhân quyền.

Tại cuộc họp báo chiều 22.9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu phản ứng của Việt Nam trước thông tin một số tổ chức nhân quyền quốc tế có ý kiến trái chiều về việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu của một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Như đã nhiều lần khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Điều này đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật có liên quan".

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ ra, những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Mới đây nhất, tháng 3.2022, Việt Nam đã công bố báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận theo cơ chế báo cáo định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR) chu kỳ 3 thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, sự minh bạch và sự nghiêm túc của Việt Nam với cơ chế UPR nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về đảm bảo quyền con người nói chung.

"Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần hợp tác với các vụ việc đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đồng thời cũng duy trì các cơ chế đối thoại nhân quyền song phương với một số nước; sẵn sàng cung cấp, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm theo tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Guterres: Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam trong 45 năm qua.

Việt Nam-Liên Hợp Quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Song Minh |

Liên Hợp Quốc (LHQ) là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với LHQ luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bài viết nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20.9.1977 - 20.9.2022).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tổng Thư ký Guterres: Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam trong 45 năm qua.

Việt Nam-Liên Hợp Quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Song Minh |

Liên Hợp Quốc (LHQ) là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với LHQ luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bài viết nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20.9.1977 - 20.9.2022).