Việt Nam - Nhật Bản hợp tác chân thành, hướng tới tương lai

Ngọc Vân |

Việt Nam đánh giá cao sự quyết tâm, nghiêm túc, hiệu quả của các nhà đầu tư Nhật Bản khi hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời cảm nhận được sự chân thành, chia sẻ, tin tưởng và cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hợp tác chân thành

Tại Hội thảo Kinh tế cấp cao Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, được tổ chức tại Hà Nội sáng 7.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, sau 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21.9.1973, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn được chú trọng, đẩy mạnh toàn diện. Hai bên cùng là thành viên của các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Đây chính là những hành lang quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước trên tinh thần hai bên cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau.

Về hợp tác phát triển (ODA), sau hơn 30 năm, Nhật Bản trở thành quốc gia viện trợ ODA hàng đầu của Việt Nam với trên 2.700 tỉ yen vốn vay, gần 100 tỉ yen viện trợ không hoàn lại và 180 tỉ yen hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật; góp phần quan trọng trong việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam...

Về đầu tư, đến nay Nhật Bản có hơn 5.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 70 tỉ USD, đứng thứ 3/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 104 dự án đầu tư sang Nhật Bản với vốn đầu tư đăng ký đạt 19,2 triệu USD, đứng thứ 36 trong tổng số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2022 đạt gần 50 tỉ USD, đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. “Việt Nam đánh giá cao sự quyết tâm, nghiêm túc, hiệu quả của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam khi hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúng ta đến với nhau và cảm nhận được sự tin cậy, chân thành, đây là điều có ý nghĩa rất quyết định để hợp tác thành công" - Thủ tướng nói.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được củng cố bền chặt, hiệu quả

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Năm 2022, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP 2022 đạt trên 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 732 tỉ USD; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 22,4 tỉ USD, cao nhất trong 5 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhờ sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang có quan hệ kinh tế với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, bước sang thập kỷ thứ 5 của quan hệ song phương, trên nền tảng quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú, còn nhiều dư địa hợp tác.

Nhân hội thảo, Thủ tướng cũng chia sẻ về các vấn đề phát triển xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp FDI nói chung và Nhật Bản nói riêng sẽ tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến, hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy mạnh mẽ truyền thống hợp tác, kết quả toàn diện và lòng chân thành, sự tin cậy lẫn nhau, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được củng cố bền chặt, hiệu quả, thực chất hơn nữa, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

“Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Nhật Bản tiến hành đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam; các bạn thành công, chính là thành công của Việt Nam” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gắn kết chặt chẽ nền kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trên 4 nhóm lĩnh vực

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong giai đoạn tới Chương trình hành động giai đoạn 9 của Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản phải kết nối và gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai nền kinh tế trên 4 nhóm lĩnh vực.

Tổng Bí thư nêu phương hướng tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN |

Tại buổi hội đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra vào chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu phương hướng nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phù hợp với nhu cầu trong giai đoạn mới

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, phát huy kết quả đạt được về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và mở rộng sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của hai nước trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Vụ xe Mercedes ở Khánh Hòa tông chết người: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Gia đình nạn nhân vụ tai nạn chết người kể lại, từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc công an phát lệnh truy tìm xe Mercedes, tài xế không đến thăm hỏi. Gia đình đề nghị công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có của tài xế.

Khối nợ trái phiếu hàng nghìn tỉ đồng của Tiến Phước

Bảo Chương - Quang Dân |

Hệ sinh thái Tiến Phước Group của đại gia Nguyễn Thành Lập trong những năm qua có giá trị huy động trái phiếu lên đến hàng nghìn tỉ đồng và cũng đang chịu nhiều áp lực khi có đến hơn 600 tỉ đồng gần đáo hạn trong tháng 3.

Giải quyết dứt điểm để đăng kiểm hoạt động bình thường trong tháng 3

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3 năm 2023.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Gắn kết chặt chẽ nền kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trên 4 nhóm lĩnh vực

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong giai đoạn tới Chương trình hành động giai đoạn 9 của Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản phải kết nối và gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai nền kinh tế trên 4 nhóm lĩnh vực.

Tổng Bí thư nêu phương hướng tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN |

Tại buổi hội đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra vào chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu phương hướng nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phù hợp với nhu cầu trong giai đoạn mới

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, phát huy kết quả đạt được về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và mở rộng sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của hai nước trong giai đoạn mới.