Việt Nam nhận chuyển giao Chủ tịch ASEAN

THANH HÀ |

Bộ Ngoại giao ngày 29.10 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan từ ngày 2 - 4.11 tại Bangkok, Thái Lan.

Sau lễ bế mạc hội nghị sẽ diễn ra lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra ở Bangkok và tỉnh lân cận Nonthaburi từ ngày 2 - 4.11.

Theo chương trình, các quan chức cấp cao sẽ nhóm họp từ 30.10 để chuẩn bị cho hội nghị. Ước tính sẽ có khoảng 3.000 quan chức và nhà báo tới Thái Lan để tham dự, đưa tin về chuỗi sự kiện này. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ triển khai 10.000 nhân viên để đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Nigeria nới lỏng kiểm soát với nông sản chủ lực Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam tác động với phía Chính phủ để nới nỏng kiểm soát một số nông sản chủ lực như lúa gạo, càphê khi nhu cầu của Nigeria là rất lớn.

Vụ 39 thi thể trong container: Trao đổi mới nhất giữa Việt Nam và Anh

Hải Anh |

Anh đang nỗ lực hết sức để xác minh danh tính, quốc tịch của các nạn nhân trong vụ 39 thi thể được phát hiện trên xe container.

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày 29.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp, hay đề xuất Quốc hội nên họp 4 kỳ/năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề nghị Nigeria nới lỏng kiểm soát với nông sản chủ lực Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam tác động với phía Chính phủ để nới nỏng kiểm soát một số nông sản chủ lực như lúa gạo, càphê khi nhu cầu của Nigeria là rất lớn.

Vụ 39 thi thể trong container: Trao đổi mới nhất giữa Việt Nam và Anh

Hải Anh |

Anh đang nỗ lực hết sức để xác minh danh tính, quốc tịch của các nạn nhân trong vụ 39 thi thể được phát hiện trên xe container.

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày 29.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp, hay đề xuất Quốc hội nên họp 4 kỳ/năm.