Việt Nam mong muốn thúc đẩy đầu tư sang Bangladesh

H.L |

Ngày 6.3, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh.

Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại diện doanh nghiệp hai nước tham dự do Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và Liên đoàn Các phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) phối hợp tổ chức.

Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh, sẵn sàng chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ song phương, phát triển hiệu quả, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước”.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư cũng như mong muốn thúc đẩy các hoạt động đầu tư sang Bangladesh, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có khả năng hợp tác. Cụ thể như: Viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, may mặc, dầu khí, sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ...

Bangladesh đang thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và những biện pháp cải thiện môi trường đầu tư như thành lập các khu kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, thuế… Trên cơ sở đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Bangladesh tăng cường sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bangladesh. Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp Bangladesh đầu tư sang Việt Nam trong các lĩnh vực Bangladesh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch Nước cũng bày tỏ tin tưởng kim ngạch thương mại song phương sẽ vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong năm nay và đạt, vượt mức 2 tỷ USD năm 2020.

Cũng trong bài phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà còn đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực mới trong quan hệ thương mại và đầu tư. Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã cắt băng khai mạc “Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Bangladesh”.

Chiều 6.3 (giờ địa phương), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Dhaka, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh từ ngày 4 – 6.3.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Bangladesh sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Hải Anh |

Ngày 5.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, ngày 5.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, ngày 5.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid.

Chủ tịch Nước: Nỗ lực tạo dựng không gian an ninh, phát triển mới

H.L |

Sáng 4.3, giờ địa phương, tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang có buổi gặp gỡ, nói chuyện, trả lời các câu hỏi trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên Ấn Độ.

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bangladesh sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Hải Anh |

Ngày 5.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, ngày 5.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, ngày 5.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid.

Chủ tịch Nước: Nỗ lực tạo dựng không gian an ninh, phát triển mới

H.L |

Sáng 4.3, giờ địa phương, tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang có buổi gặp gỡ, nói chuyện, trả lời các câu hỏi trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên Ấn Độ.

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.