Việt Nam mong muốn Mỹ hỗ trợ tiếp để sớm tiếp nhận nguồn vaccine đã cam kết

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vaccine Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.

Tối 1.7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Mỹ và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương thông qua các biện pháp cụ thể như duy trì trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Mỹ trong thúc đẩy hỗ trợ vaccine cho các nước trên thế giới, thông qua chương trình COVAX cũng như hợp tác song phương. Phó Thủ tướng đồng thời mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam được sớm tiếp nhận nguồn vaccine Mỹ đã cam kết dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Mỹ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để thúc đẩy và bảo đảm quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước phát triển hài hòa và bền vững.

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan khẳng định, Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Ông Sullivan khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine để đẩy lùi dịch COVID-19. Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan khẳng định, Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để xử lý các thách thức chung. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như hợp tác Tiểu vùng Mekong, ứng phó biến đổi khí hậu...; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Hải Anh |

Mỹ ngày 21.6 công bố chia sẻ thêm 55 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh và Caribbea, Châu Á và Châu Phi.

Việt Nam trong nhóm nhận 500 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam trong danh sách các nước nhận tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech mà Mỹ chia sẻ.

Mỹ chào đón tàu Cảnh sát biển Việt Nam tới Hawaii

Song Minh |

Ngày 8.6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam CSB 8021 đã tới Honolulu, Hawaii, Mỹ trên hành trình về Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Hải Anh |

Mỹ ngày 21.6 công bố chia sẻ thêm 55 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh và Caribbea, Châu Á và Châu Phi.

Việt Nam trong nhóm nhận 500 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam trong danh sách các nước nhận tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech mà Mỹ chia sẻ.

Mỹ chào đón tàu Cảnh sát biển Việt Nam tới Hawaii

Song Minh |

Ngày 8.6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam CSB 8021 đã tới Honolulu, Hawaii, Mỹ trên hành trình về Việt Nam.