Việt Nam luôn là điểm đến an toàn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc

Song Minh |

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài, cùng hợp tác, cùng phát triển.

Sáng 18.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả thành công cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Park Jin và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chủ tịch nước chúc mừng thành tựu kinh tế, xã hội của Hàn Quốc - quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á, thứ 10 trên thế giới; đồng thời đạt nhiều thành tựu quan trọng về quốc phòng, khoa học, công nghệ, văn hóa.

Năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là chặng đường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực và đang hướng tới tầm cao mới. Chính vì vậy, Chủ tịch nước cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển theo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và toàn diện hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ chia sẻ với người dân Việt Nam về những mất mát do bão lụt gây ra vừa qua.

Bộ trưởng Park Jin tin tưởng với những thành tựu đã đạt được, Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng cao. Hiện một số lượng rất lớn doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam và Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược về hỗ trợ phát triển ODA.

Bộ trưởng chia sẻ, ngay sau khi đại dịch được kiểm soát, số lượng người dân Việt Nam sang Hàn Quốc du lịch tăng nhanh và khẳng định Chính phủ Hàn Quốc có chính sách đảm bảo an toàn cho người dân Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc và lao động, có trung tâm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa. Bộ trưởng Park Jin đề nghị Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức World Expo 2030.

Đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế còn nhiều phức tạp, hai nước vẫn có sự hợp tác chặt chẽ như việc duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao để tăng cường tin cậy chính trị - ngoại giao, thực hiện định kỳ các cơ chế đối thoại, hợp tác, đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng và an ninh, nhất là công nghiệp quốc phòng.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên quan tâm, thúc đẩy hiệu quả, thực chất hơn; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào 2023 và 150 tỉ USD vào 2030 theo hướng cân bằng.

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, hiện đang ở mức 80 tỉ USD, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài, cùng hợp tác, cùng phát triển.

Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ ODA với quy mô lớn hơn cho Việt Nam; cùng với đó là thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của mỗi nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Song Minh |

Chiều 3.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

100 ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Song Minh |

Ngày 17.8.2022 đánh dấu 100 ngày ông Yoon Suk-yeol nhậm chức (vào ngày 10.5.2022) sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cách biệt 0,73 điểm phần trăm - tỉ lệ sít sao nhất trong lịch sử bầu cử Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc giúp Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch

Song Minh |

USAID và KOICA ký bản ghi nhớ đầu tiên tại Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và giúp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Song Minh |

Chiều 3.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

100 ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Song Minh |

Ngày 17.8.2022 đánh dấu 100 ngày ông Yoon Suk-yeol nhậm chức (vào ngày 10.5.2022) sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cách biệt 0,73 điểm phần trăm - tỉ lệ sít sao nhất trong lịch sử bầu cử Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc giúp Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch

Song Minh |

USAID và KOICA ký bản ghi nhớ đầu tiên tại Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và giúp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch.