Việt Nam lên tiếng về phim "Quân đội Vương Bài" xuyên tạc lịch sử

Bảo Châu |

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề về lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan'' - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo chiều 7.10.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 7.10, khi nhận được yêu cầu bình luận về việc Trung Quốc vừa qua công chiếu đoạn giới thiệu phim "Quân đội Vương Bài" với những chi tiết xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam giai đoạn thập niên 1980, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

''Chúng tôi đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước''.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này.

Bà Hằng cũng đồng thời khẳng định: ''Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề về lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan, có các việc làm tích cực để tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Cúc Phương |

Ngày 28.9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm gia nhập CPTPP với Trung Quốc

Phương Linh |

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của mình với Trung Quốc về việc gia nhập CPTPP, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo chiều 23.9.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Trường Sa

Phương Linh |

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Cúc Phương |

Ngày 28.9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm gia nhập CPTPP với Trung Quốc

Phương Linh |

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của mình với Trung Quốc về việc gia nhập CPTPP, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo chiều 23.9.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Trường Sa

Phương Linh |

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.