Việt Nam lên tiếng về mục đích chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ

Thanh Hà |

Chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt nằm trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 5.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo giới về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ vào Đà Nẵng.

Bà Hằng nêu rõ, được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, đoàn tàu sân bay của Mỹ gồmTàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu tuần dương tàu USS Bunker Hill (CG 52) thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu từ 5.3 đến 9.3.

"Đây là chuyến thăm thông thường của một đoàn tàu sân bay Mỹ, nằm trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh  hợp tác và phát triển ở khu vực" - bà Hằng nói.

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hôm 5.3. Ảnh: ĐSQ.
Tàu sân bay Mỹ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hôm 5.3. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Theo người phát ngôn, trong thời gian chuyến thăm, thủy thủ đoàn sẽ tham dự một số hoạt động bao gồm lễ đón tàu, họp báo chung, chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, hải quân Việt Nam và có các hoạt động trao đổi nghiệp vụ và giao lưu cộng đồng.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông tin, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG 52) đã bắt đầu chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam.

"Chuyến thăm này tiếp nối chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam trong hơn 40 năm. Chuyến thăm cũng diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quan hệ song phương của chúng ta. Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết" - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết.

Theodore Roosevelt là tàu sân bay thứ 4 thuộc lớp Nimitz của Mỹ với thủy thủ đoàn gồm 5.000 người tham gia hỗ trợ và thực hiện các hoạt động không quân trên biển. Nhóm tàu sân bay tác chiến bao gồm tổng cộng 6.500 thủy thủ, một tàu sân bay, một không đoàn, một tàu tuần dương và sáu tàu khu trục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhóm tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Nhóm tàu sân bay tác chiến Mỹ đến Việt Nam ngày 5.3 để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Krittenbrink chuyển thư của Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong cuộc Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (US-ABC) chiều 4.3.

“Phép màu” 25 năm quan hệ Việt - Mỹ không phải là ngẫu nhiên

Vân Anh (thực hiện) |

Nhân kỷ niệm 26 năm ngày Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (3.2.1994-3.2.2020) và 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ (11.7.1995-11.7.2020), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink dành cho Lao Động cuộc phỏng vấn đầu xuân, trong đó Đại sứ đã trả lời thẳng thắn về những vấn đề từng được cho là nhạy cảm trong quan hệ Việt-Mỹ và những câu chuyện đằng sau những thành quả mà hai nước đã đạt được sau 25 năm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhóm tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Nhóm tàu sân bay tác chiến Mỹ đến Việt Nam ngày 5.3 để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Krittenbrink chuyển thư của Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong cuộc Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (US-ABC) chiều 4.3.

“Phép màu” 25 năm quan hệ Việt - Mỹ không phải là ngẫu nhiên

Vân Anh (thực hiện) |

Nhân kỷ niệm 26 năm ngày Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (3.2.1994-3.2.2020) và 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ (11.7.1995-11.7.2020), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink dành cho Lao Động cuộc phỏng vấn đầu xuân, trong đó Đại sứ đã trả lời thẳng thắn về những vấn đề từng được cho là nhạy cảm trong quan hệ Việt-Mỹ và những câu chuyện đằng sau những thành quả mà hai nước đã đạt được sau 25 năm.