Việt Nam là điểm đến hấp dẫn khi doanh nghiệp Nhật đa dạng hóa cung ứng

Thanh Hà |

Đại sứ Yamada Takio cho biết, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất đối với doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Chiều 3.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio chào xã giao và trao đổi ý kiến về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Đại sứ Yamada Takio nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ đánh giá quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm và những lời chúc tốt đẹp của Nhà vua Naruhito, Thủ tướng Suga Yoshihide cùng nhiều lãnh đạo địa phương, tổ chức hữu nghị và những người bạn Nhật Bản thân thiết đã gửi thư và điện chúc mừng.

Chủ tịch nước đánh giá cao Đại sứ Yamada Takio đã tích cực hoạt động, hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, tình cảm gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga Yoshihide ngay sau khi nhậm chức tháng 10.2020.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam. Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Đại sứ Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước cũng như hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy tăng cường liên kết kinh tế, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản tích cực mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Yamada Takio bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam; tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19; thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, môi trường.

Đại sứ cho biết, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất đối với doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Đại sứ Yamada Takio khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023; tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm củng cố hơn nữa nền tảng quan hệ hai nước.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với Đại sứ Nhật Bản về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO khẳng định không có "biến thể COVID-19 mới" ở Việt Nam

Thanh Hà |

Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam không có biến thể lai mới của virus SARS-CoV-2 theo định nghĩa của WHO.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Nga Putin

Ngọc Vân |

Ngày 2.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Nhật Bản cam kết phối hợp cung cấp vaccine đồng đều cho ASEAN

Ngọc Vân |

Nhật Bản khẳng định phối hợp bảo đảm cung ứng và phân phối vaccine đồng đều, hiệu quả và đảm bảo chất lượng cho các nước ASEAN và thế giới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

WHO khẳng định không có "biến thể COVID-19 mới" ở Việt Nam

Thanh Hà |

Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam không có biến thể lai mới của virus SARS-CoV-2 theo định nghĩa của WHO.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Nga Putin

Ngọc Vân |

Ngày 2.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Nhật Bản cam kết phối hợp cung cấp vaccine đồng đều cho ASEAN

Ngọc Vân |

Nhật Bản khẳng định phối hợp bảo đảm cung ứng và phân phối vaccine đồng đều, hiệu quả và đảm bảo chất lượng cho các nước ASEAN và thế giới.