Việt Nam kêu gọi nghị viện toàn thế giới tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch

Song Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nghị viện cần thể hiện vai trò dẫn dắt và đồng hành với các chính phủ, thúc đẩy hợp tác đa phương, kết nối gia tăng nguồn lực, phát huy sự nỗ lực, sức sáng tạo của mỗi người dân, doanh nghiệp để vượt qua đại dịch COVID-19.

Ba điểm nhấn từ thực tiễn Việt Nam

Nhân dịp khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) vào ngày 7.9, tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có thông điệp gửi tới hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực tuyệt vời, ý chí mạnh mẽ của Quốc hội Áo tổ chức hội nghị lần này trong bối cảnh u ám trên toàn cầu về đại dịch COVID-19, để các nghị sĩ được gặp gỡ trực tiếp thể hiện tinh thần đoàn kết đa phương, chung tay hành động chiến thắng đại dịch COVID-19, gìn giữ nền hòa bình, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cùng với nhiều cơ hội mới mở ra, thế giới hiện nay đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng về các cuộc xung đột kéo dài, nạn khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, nhất là sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19… Đó là những thách thức mà không một quốc gia, hay riêng một cường quốc nào có thể giải quyết, mà phải là sự hợp tác đa phương, chung tay của các quốc gia.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các nghị viện cần thể hiện vai trò dẫn dắt và đồng hành với các chính phủ, thúc đẩy hợp tác đa phương, kết nối gia tăng nguồn lực, phát huy sự nỗ lực, sức sáng tạo của mỗi người dân, doanh nghiệp để vượt qua đại dịch COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, gìn giữ môi trường hòa bình, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Các nước đánh giá cao vai trò quan trọng của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) trong việc kêu gọi các nghị viện trên toàn thế giới tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế.

Là Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA-41) năm 2020 và tại Đại hội đồng AIPA-42, Quốc hội Việt Nam đã cùng các thành viên AIPA đoàn kết, ủng hộ chính phủ các nước ASEAN tập trung kiểm soát dịch COVID-19 với nhiều biện pháp thiết thực vì người dân, doanh nghiệp. Quốc hội Việt Nam vừa ban hành nghị quyết đặc biệt để Chính phủ chủ động kiểm soát dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ 3 điểm nhấn từ thực tiễn Việt Nam. Thứ nhất, người dân phải là trung tâm cho mọi nỗ lực và chính sách quốc gia. Hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân được đảm bảo cơ bản các điều kiện sống an toàn và hạnh phúc, ấm no.

Thứ hai, thực hiện công bằng vaccine cho mọi người; củng cố hệ thống y tế tự cường; hợp tác sản xuất vaccine; chuyển đổi số quốc gia phải gắn với nâng cao kỹ năng số cho người lao động; tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hoá và dịch vụ; mở cửa cho việc đi lại qua biên giới nhưng bảo đảm an toàn y tế.

Thứ ba, Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương hiệu quả là cơ sở cho kết nối hài hòa giữa chủ nghĩa đa phương ở cấp độ toàn cầu với thực tiễn của khu vực và quốc gia vì hòa bình, phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy gắn kết giữa ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các vấn đề hòa bình, an ninh, phát triển khu vực.

Chủ tịch Quốc hội nêu 3 đề xuất để IPU hoạt động hiệu quả hơn nữa

Trước đó, trong cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Duarte Pacheco hôm 6.9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ba đề xuất để IPU trở thành một tổ chức hoạt động hiệu quả hơn nữa. Đó là tích cực thúc đẩy những sáng kiến nhằm đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò của IPU trong các vấn đề quốc tế hiện nay, nhất là phát triển hơn nữa quan hệ đối tác giữa IPU và Liên Hợp Quốc, đảm bảo lợi ích chung của các nghị viện thành viên; đóng góp vào sự phát triển của ngoại giao nghị viện thế giới, củng cố hợp tác đa phương; thúc đẩy Ban Thư ký IPU triển khai dự án hợp tác ba bên giữa nghị viện thành viên-IPU và Liên Hợp Quốc để hỗ trợ và tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế, nhất là trong vấn đề phát triển bền vững, giảm nghèo, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Hai bên nhất trí cho rằng đại dịch COVID-19 đã phản ánh một thực tế, không một quốc gia đơn lẻ nào dù phát triển hay đang phát triển có thể giải quyết được các vấn đề toàn cầu mà hợp tác đa phương vẫn là phương thức tốt nhất, trong đó có hợp tác qua kênh nghị viện. Tất cả các nghị viện cần hợp tác với nhau và đặt niềm tin vào IPU để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi WCSP5

|

Nhân dịp khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) vào ngày 7.9, tại thủ đô Vienna, Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có thông điệp gửi tới hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Châu Âu

Song Minh |

Sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự WCSP5 ở Áo, thăm làm việc với Nghị viện Châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Phần Lan từ ngày 5-11.9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách

Nguyễn Hà (Video: Quốc hội) |

Ngay sau lễ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. “Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi”- Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi WCSP5

|

Nhân dịp khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) vào ngày 7.9, tại thủ đô Vienna, Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có thông điệp gửi tới hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm Châu Âu

Song Minh |

Sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự WCSP5 ở Áo, thăm làm việc với Nghị viện Châu Âu, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Phần Lan từ ngày 5-11.9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách

Nguyễn Hà (Video: Quốc hội) |

Ngay sau lễ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. “Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi”- Chủ tịch Quốc hội cho biết.