Việt Nam đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN-Mỹ

Song Minh |

Mỹ là một trong những đối tác đối thoại quan trọng nhất của ASEAN. Việt Nam ủng hộ và đã có nhiều đóng góp chủ động, tích cực để tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Mỹ, thúc đẩy quan hệ ASEAN - Mỹ phát triển vì lợi ích của hai bên.

Việt Nam ủng hộ phát triển quan hệ ASEAN-Mỹ

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại thủ đô Washington D.C của Mỹ trong hai ngày 12-13.5 nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ. Trao đổi với VOV, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, hội nghị lần này cho thấy sự coi trọng đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, cũng như coi trọng vai trò của ASEAN. Chính quyền của Tổng thống Biden đang triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong đó có chính sách đối với khu vực Đông Nam Á. Hội nghị lần này sẽ là dịp để các nhà lãnh đạo bàn thảo phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Mỹ là một trong những đối tác đối thoại quan trọng nhất của ASEAN. Không chỉ Việt Nam mà các nước ASEAN khác đều luôn coi trọng, chú trọng thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Việt Nam ủng hộ và đã có nhiều đóng góp chủ động, tích cực để tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Mỹ, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Mỹ phát triển vì lợi ích của hai bên. Việt Nam ủng hộ sự can dự xây dựng, có trách nhiệm của Mỹ ở khu vực, góp phần tích cực xây dựng ASEAN đoàn kết, vững  mạnh, duy trì môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác ở khu vực. Việt Nam cũng ủng hộ sự tham gia của Mỹ vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như EAS, ARF... cũng như trong hợp tác với các nước Mekong thông qua cơ chế quan hệ Đối tác Mekong-Mỹ.

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa ASEAN và Mỹ nhằm hỗ trợ các nước ASEAN kiểm soát và từng bước đẩy lùi đại dịch COVID-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì môi trường ổn định, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, bên cạnh tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có một lịch trình dày đặc các hoạt động song phương, gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính quyền, Quốc hội, bạn bè, học giả và các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Mỹ, cũng như có các cuộc gặp với bà con Việt kiều tại Mỹ. Đặc biệt, Thủ tướng sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Theo Đại sứ, Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo duy nhất của ASEAN sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn uy tín này nhân chuyến công tác.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan trong Liên Hợp Quốc.

Mỹ coi trọng vai trò của ASEAN

Trao đổi với TTXVN, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho biết, "Thông qua Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, lần đầu tiên được tổ chức tại Washington D.C, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Mỹ. Chúng tôi ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như những nỗ lực của khối nhằm đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực".

Đại sứ Marc E.Knapper cho hay, để đạt được mục tiêu đó, Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu đời với ASEAN, đồng thời khởi động các hợp tác cấp cao mới về y tế, khí hậu và môi trường, năng lượng, giao thông vận tải, công bằng và bình đẳng giới. Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác đầu tư số một tại các nước thành viên ASEAN - đầu tư nhiều hơn ba đối tác đầu tư tiếp theo của Đông Nam Á cộng lại.

Đại sứ Marc E.Knapper nhấn mạnh, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Điều này được thể hiện qua nhiệm kỳ hai năm thành công tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa kết thúc. "Chúng tôi hợp tác với Việt Nam trong một loạt các vấn đề liên quan đến các mục tiêu chung về hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và toàn cầu. Hỗ trợ Việt Nam trong triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một ví dụ nổi bật. Mỹ tự hào về sự hợp tác với Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ Việt Nam đào tạo và trao đổi chuyên môn với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam" - Đại sứ Knapper cho hay.

Theo Đại sứ Knapper, Mỹ hoan nghênh một ASEAN mạnh mẽ và độc lập, đóng vai trò dẫn dắt ở Đông Nam Á. Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như những nỗ lực của khối nhằm đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực.

Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác lâu dài với ASEAN, đồng thời khởi động các hợp tác cấp cao mới về y tế, khí hậu và môi trường, năng lượng, giao thông vận tải, công bằng và bình đẳng giới. Mỹ sẽ phối hợp với ASEAN để xây dựng khả năng chống chịu của ASEAN trong vai trò là một thể chế hàng đầu của khu vực.

Đại sứ Knapper cho biết, Mỹ cũng đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình xây dựng tầm nhìn cho Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm nâng cao sức chống chịu, tính bao trùm và khả năng cạnh tranh cho các nền kinh tế. Thông qua sáng kiến này, Mỹ mong muốn đóng góp vào hợp tác, hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững trong khu vực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mỹ, dự hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ

Song Minh |

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ trong hai ngày 12-13.5.2022 tại thủ đô Washington D.C, Mỹ.

Thông điệp Việt Nam nêu bật tại hội nghị cấp cao ASEM 13

Hải Anh |

Qua những biện pháp được chia sẻ tại hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM) lần thứ 13, Việt Nam thể hiện sự sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước ASEM vì mục tiêu “Hai châu lục, cả Châu Á, Châu Âu hòa bình, phát triển và thịnh vượng”, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ ASEAN -Trung Quốc

Khánh Minh |

Sáng 22.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự hội nghị cấp cao ASEM 13

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến từ ngày 25 đến ngày 26.11.2021.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mỹ, dự hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ

Song Minh |

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ trong hai ngày 12-13.5.2022 tại thủ đô Washington D.C, Mỹ.

Thông điệp Việt Nam nêu bật tại hội nghị cấp cao ASEM 13

Hải Anh |

Qua những biện pháp được chia sẻ tại hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM) lần thứ 13, Việt Nam thể hiện sự sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước ASEM vì mục tiêu “Hai châu lục, cả Châu Á, Châu Âu hòa bình, phát triển và thịnh vượng”, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ ASEAN -Trung Quốc

Khánh Minh |

Sáng 22.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự hội nghị cấp cao ASEM 13

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến từ ngày 25 đến ngày 26.11.2021.