Việt Nam đóng góp 5 triệu USD vật tư y tế cho ASEAN

Bảo Châu |

Tại các Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ công bố Danh mục vật tư y tế trị giá 5 triệu USD Việt Nam đóng góp cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN.

Ngày 21.10.2021, tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết vấn đề ứng phó COVID-19 có được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: ''Ứng phó COVID-19 là một trong những chủ đề chính tại các Hội nghị cấp cao ASEAN".

Cụ thể, các nước sẽ triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 để mua vaccine cho các nước thành viên, và phấn đấu có lô vaccine đầu tiên trong quý IV.2021 hoặc quý I.2022; đồng thời sẽ tiếp tục vận động đóng góp cho Quỹ và Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN''.

Nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN năm 2021, từ ngày 26-28.10.2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Australia, và Nga); Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) theo hình thức trực tuyến.

Theo thông tin từ người phát ngôn, với tinh thần tham gia, đóng góp một cách chủ động, có trách nhiệm, dự kiến tại Hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ công bố Danh mục vật tư y tế trị giá 5 triệu USD đóng góp cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN. Hướng đến các nỗ lực phục hồi, ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp triển khai hiệu quả Khung phục hồi tổng thể và Kế hoạch thực thi.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN, tiếp tục trao đổi về khả năng hình thành các thỏa thuận tạo thuận lợi cho di chuyển thiết yếu trong khu vực, khả năng công nhận lẫn nhau và áp dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine điện tử, theo người phát ngôn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chuyển trạng thái hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

''Với các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt vừa qua, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang dần được kiểm soát và từng bước chuyển sang trạng thái mới. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu đạt được ngay trong năm 2021; đưa chính sách chống dịch quy về một mối, thống nhất trong toàn quốc, phá vỡ tình trạng “đóng băng” trong hoạt động kinh tế-xã hội''.

''Chính phủ đang tiến hành nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; thành lập Tổ Công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và ban hành nhiều nghị quyết, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chính phủ Việt Nam cũng luôn lắng nghe, cùng chia sẻ và tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, tháo gỡ các khó khăn, tạo lập môi trường bình thường mới nhằm khôi phục sớm nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, theo phương châm không làm gián đoạn chuỗi sản xuất cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt trên toàn quốc, các địa phương bãi bỏ và không ban hành các quy định không phù hợp'' - bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Người phát ngôn cho biết thêm, tính đến ngày 20.9.2021, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 22,15 tỉ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có hơn 1200 dự án đầu tư trực tiếp FDI, với tổng vốn đăng ký là 12,5 tỉ USD; tuy giảm 37,8% về số dự án nhưng tăng 20,6% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đã khẳng định sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư và gia tăng quy mô dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Song Minh |

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.

Việt Nam là điểm đến đầu tư sau đại dịch

Khánh Minh |

Đầu tư trong thời kỳ đại dịch là thách thức đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vượt trội hơn so với các thị trường quốc tế khác nhờ tăng trưởng GDP năm 2020. Mặc dù trải qua các đợt đóng cửa nghiêm ngặt, nhưng hy vọng về nền kinh tế hiệu quả hàng đầu Châu Á này đang tăng lên, theo nhận định của tờ Bangkok Post.

Việt Nam kêu gọi ASEAN bảo đảm cách tiếp cận cân bằng với đối tác

Ngọc Vân |

Việt Nam kêu gọi ASEAN phát huy tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, bảo đảm cách tiếp cận cân bằng trong quan hệ của ASEAN với các đối tác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Song Minh |

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.

Việt Nam là điểm đến đầu tư sau đại dịch

Khánh Minh |

Đầu tư trong thời kỳ đại dịch là thách thức đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vượt trội hơn so với các thị trường quốc tế khác nhờ tăng trưởng GDP năm 2020. Mặc dù trải qua các đợt đóng cửa nghiêm ngặt, nhưng hy vọng về nền kinh tế hiệu quả hàng đầu Châu Á này đang tăng lên, theo nhận định của tờ Bangkok Post.

Việt Nam kêu gọi ASEAN bảo đảm cách tiếp cận cân bằng với đối tác

Ngọc Vân |

Việt Nam kêu gọi ASEAN phát huy tiếng nói chung trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, bảo đảm cách tiếp cận cân bằng trong quan hệ của ASEAN với các đối tác.