Việt Nam đề nghị Singapore giúp nắm bắt cơ hội của cách mạng 4.0

Khánh Minh |

Ngày 12.9.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lý Hiển Long, đánh giá cao Thủ tướng Lý Hiển Long sang dự Hội nghị WEF ASEAN, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2018.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ thân tình và gần gũi cũng như thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ giữa lãnh đạo hai bên, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu kinh tế, khoa học-công nghệ của Singapore và đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam trong nắm bắt cơ hội của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, ứng dụng kỹ thuật số trong quản trị, đô thị hóa, chuyển giao công nghệ và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công viên phần mềm và lập trung tâm khởi nghiệp.

Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tham gia Mạng lưới các Thành phố Thông minh ASEAN nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế, đưa các thành phố này trở thành những đô thị hàng đầu khu vực.

Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước; phối hợp tạo dựng khung chính sách an toàn, minh bạch, ổn định; kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong ASEAN nhằm cụ thể hóa tinh thần tự cường, và sáng tạo, thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững những nguyên tắc mà ASEAN đã nhất trí trong các vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đà tích cực của tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực hiện nay, phối hợp cùng các nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sự coi trọng, ủng hộ của Trung Quốc với việc Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF ASEAN 2018

Thanh Hà |

Ngày 11.9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhân dịp sang tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018).

Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tổng duyệt tổ chức WEF ASEAN 2018

P.V |

Ngày 9.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Sự coi trọng, ủng hộ của Trung Quốc với việc Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF ASEAN 2018

Thanh Hà |

Ngày 11.9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhân dịp sang tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018).

Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tổng duyệt tổ chức WEF ASEAN 2018

P.V |

Ngày 9.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.