Việt Nam đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vaccine và các thiết bị y tế.

Ngày 8.10.2021, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), phối hợp, chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2021 (8-12.11.2021) cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đều bày tỏ hài lòng về mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập tháng 7.2020 giữa hai nước đang ngày càng phát triển hiệu quả và sâu rộng.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong thời gian qua, vừa ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng New Zealand và các thành viên APEC thúc đẩy các ưu tiên hợp tác trong năm APEC New Zealand 2021.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta chia sẻ ưu tiên của New Zealand tại Tuần lề Cấp cao, sẽ được tổ chức trực tuyến từ 8-12.11 sắp tới, thông báo chương trình nghị sự và chính thức mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 32 vào ngày 8-9.11.2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng New Zeland Nanaia Mahuta. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng New Zeland Nanaia Mahuta. Ảnh: BNG

Trong trao đổi, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành công của New Zealand trong kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Bộ trưởng cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao vai trò chủ nhà APEC 2021 của New Zealand và những sáng kiến, đóng góp tích cực của New Zealand nhằm giữ đà và thúc đẩy hợp tác của APEC, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, gây không ít thách thức cho các thành viên.

Bộ trưởng vui vẻ nhận lời mời tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 32 và khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các thành viên khác để xây dựng, đóng góp vào thành công chung của Tuần lễ cấp cao APEC năm nay.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trong các cơ chế hợp tác đa phương mà hai nước cùng là thành viên, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường chia sẻ thông tin, chính sách trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như giáo dục đào tạo, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam bình luận về tàu chiến Anh, New Zealand hội quân ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

New Zealand từ bỏ chiến lược "zero-COVID"

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết mục tiêu của bà không phải là ghi nhận số ca mắc bệnh mà là tiêu diệt virus một cách hiệu quả.

Thủ tướng New Zealand kêu gọi người dân sớm tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng New Zealand kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam bình luận về tàu chiến Anh, New Zealand hội quân ở Biển Đông

Bảo Châu |

"Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982'' - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

New Zealand từ bỏ chiến lược "zero-COVID"

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết mục tiêu của bà không phải là ghi nhận số ca mắc bệnh mà là tiêu diệt virus một cách hiệu quả.

Thủ tướng New Zealand kêu gọi người dân sớm tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng New Zealand kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt.