Việt Nam coi trọng các thể chế đa phương

HẢI ANH |

Chiều 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam bắt đầu chuyến tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (Cuộc gặp ALG) nhân Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB) và thăm làm việc tại Indonesia từ 11 - 12.10.

Đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thực chất trong các thể chế đa phương

Hội nghị thường niên Ban Thống đốc IMF và WB năm 2018 có chủ đề “Tranh thủ sự đột phá của công nghệ để định hình các nền kinh tế bao trùm của tương lai” với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu từ các nước trên thế giới.

Cuộc gặp ALG diễn ra trong khuôn khổ hội nghị có chủ đề “Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các hành động phối hợp cấp khu vực và toàn cầu”. Lãnh đạo các nước ASEAN dự kiến tập trung trao đổi về ý tưởng, định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế khác nhằm tạo động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trong sự gắn kết với Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững (SDG).

Cuộc gặp ALG và phiên họp toàn thể IMF-WB trong chuyến thăm làm việc Indonesia lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế quốc tế đang có nhiều biến động đòi hỏi đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các thể chế đa phương một cách hiệu quả, thực chất.

Nhận định về ý nghĩa của việc tham dự các hoạt động này trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết, đây là “sự khẳng định mạnh mẽ cam kết và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đóng góp vào việc duy trì sự phát triển năng động, bền vững, gắn kết trong ASEAN”.

Cũng theo Đại sứ, sự tham dự và những đóng góp của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tại cuộc gặp ALG, họp thường niên IMF-WB là sự nối tiếp những nỗ lực của Việt Nam từ trước tới nay trong các nỗ lực chung của khu vực và toàn cầu cho các mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, điều đó còn khẳng định vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN; thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với các thể chế đa phương toàn cầu lớn nhất thế giới và đối với nước chủ nhà Indonesia.

Chiều 11.10.2018, tại thành phố Bali (Indonesia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB).Ảnh: TTXVN
Chiều 11.10.2018, tại thành phố Bali (Indonesia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Ngân hàng Thế giới (WB).Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm làm việc tại Indonesia, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng toàn diện, thực chất. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến mới nhanh chóng, phức tạp, các nước lớn gia tăng cạnh tranh, cọ xát lợi ích chiến lược, việc Việt Nam và Indonesia gia tăng hợp tác, cùng nhau đoàn kết biến thách thức thành cơ hội để xây dựng một ASEAN vững mạnh và đoàn kết, góp phần tích cực giải quyết hòa bình các xung đột, xây dựng một cơ chế hợp tác hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh ổn định khu vực, thúc đẩy tự do hóa thương mại và phát triển kinh tế thịnh vượng là nhu cầu 
tất yếu.

Trong 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam - Indonesia đã tận dụng và triển khai tốt Chương trình Hành động 2014-2018, ký Chương trình Hành động 2019-2023 với nhiều định hướng lớn cho sự phát triển quan hệ song phương bền vững. Hai nước quyết tâm phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 10 tỉ USD trong thời gian sớm nhất và mục tiêu 220.000 lượt khách du lịch hai chiều vào năm 2023.

Đánh giá về quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia và triển vọng quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “là minh chứng khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò và vị thế của Indonesia ở khu vực và trên thế giới, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng phối hợp chặt chẽ với Indonesia và các nước thành viên khác trong xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, đoàn kết, phát triển thịnh vượng và tăng trưởng bền vững”.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự cuộc gặp lãnh đạo ASEAN, thăm Indonesia

Thanh Hà |

Sáng 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và thăm Indonesia. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 10.10, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp dự ASEM 12 và thăm nhiều nước Châu Âu

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lên đường dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) 12 tại Bỉ và thăm Áo, Bỉ, Đan Mạch và Liên minh Châu Âu (EU) từ ngày 14-21.10.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường dự cuộc gặp lãnh đạo ASEAN, thăm Indonesia

Thanh Hà |

Sáng 11.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và thăm Indonesia. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 10.10, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp dự ASEM 12 và thăm nhiều nước Châu Âu

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lên đường dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) 12 tại Bỉ và thăm Áo, Bỉ, Đan Mạch và Liên minh Châu Âu (EU) từ ngày 14-21.10.