Việt Nam chuẩn bị thế nào để trở thành Chủ tịch ASEAN 2020?

Anh Tuấn |

Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN hẹp là dịp để Việt Nam trình các sáng kiến lên các nước ASEAN và thông qua việc góp ý của các nước ASEAN để sẵn sàng bắt tay xây dựng Năm ASEAN thành công.

Từ ngày 28.11 - 29.11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN hẹp (SEOM Retreat) và các hội nghị kỹ thuật có liên quan.

Đây là hội nghị cấp quan chức quan trọng trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, với mục tiêu chính nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của ASEAN để triển khai trong năm 2020.

Với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã đặt ra ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020, bao gồm: thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Trên cơ sở ba định hướng này, Việt Nam đang xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên cụ thể.

Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN tại thành phố Hạ Long.
Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN tại thành phố Hạ Long.

Tại hội nghị, Việt Nam sẽ giới thiệu ba định hướng trên và sơ bộ các sáng kiến, ưu tiên để tham vấn với các nước ASEAN, trước khi thống nhất toàn bộ vào trước kỳ họp SEOM chính thức lần thứ nhất vào tháng 1.2020.

Bên cạnh việc xác định các ưu tiên kinh tế do Việt Nam đề xuất, Hội nghị SEOM hẹp lần này còn là dịp để các nước thảo luận ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành, chương trình làm việc cả năm 2020, tình hình hoạt động của đại diện kinh tế tại Phái đoàn thường trực ASEAN và việc gia nhập ASEAN của Đông Timor.

Trao đổi với Lao Động bên lề hội nghị, ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, riêng kênh kinh tế, Việt Nam đã xây dựng được Dự thảo 15 sáng kiến ưu tiên khác nhau, thể hiện quan điểm của Việt Nam thúc đẩy hợp tác nội dung kinh tế ASEAN năm 2020.

Những chủ đề ưu tiên này gắn chặt với chủ đề ưu tiên chung của toàn bộ năm ASEAN cho tất cả các kênh, bao trùm toàn diện những ý tưởng hợp tác ASEAN của Việt Nam được các Bộ, ngành xây dựng và được Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo sát sao để hoàn thành ý tưởng này.

“Đây là dịp đầu tiên Việt Nam trình sáng kiến này lên các nước ASEAN và thông qua việc góp ý của các nước ASEAN để sẵn sàng bắt tay xây dựng Năm ASEAN thành công”, ông Lương Hoàng Thái thông tin.

Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN sẽ kết thúc vào cuối ngày 29.11.

Năm 2020 là năm có nhiều ý nghĩa với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Với ASEAN, là năm bản lề quan trọng để kiểm điểm giữa kỳ công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 - 2025. Với Việt Nam, đây là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN đồng thời đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam sẽ chủ trì, điều phối và tổ chức khoảng 300 hội nghị, hoạt động khác nhau, trong đó quan trọng nhất là 2 dịp Hội nghị Cấp cao vào tháng 4 và tháng 11.2020.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

ASEAN và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

NGỌC VÂN |

Ngày 26.11, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, để phối hợp ứng phó tốt hơn với các thách thức cũng như tận dụng các cơ hội phía trước.

Thủ tướng dự phiên thứ nhất Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm ASEAN-Hàn Quốc

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay (26.12) tham dự phiên thứ nhất Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc tại Busan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

HẢI ANH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24-28.11.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

ASEAN và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

NGỌC VÂN |

Ngày 26.11, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, để phối hợp ứng phó tốt hơn với các thách thức cũng như tận dụng các cơ hội phía trước.

Thủ tướng dự phiên thứ nhất Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm ASEAN-Hàn Quốc

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay (26.12) tham dự phiên thứ nhất Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc tại Busan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

HẢI ANH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24-28.11.