Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Song Minh |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 9-12.9 theo hình thức trực tuyến. Đại diện Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì các hội nghị. Đây là loạt hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lớn và quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Trước đó, hôm nay (7.9) sẽ diễn ra hội nghị trù bị của các quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM). Trong các ngày từ 9-12.9 sẽ có các hội nghị: Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 27, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1(PMC) với 10 Đối tác đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (APT) lần thứ 21, Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27, Phiên họp đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN về phát triển tiểu vùng, Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường vai trò của phụ nữ đối với hòa bình và an ninh bền vững và Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đại diện Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền.

Phiên họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN về phát triển tiểu vùng nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong đẩy mạnh hợp tác tiểu vùng, đặt dưới mục tiêu chung là thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy đồng đều, bền vững trong ASEAN, với mục đích đưa ra được nội dung gắn kết phát triển tiểu vùng, trong đó có Mekong, với các tiến trình của ASEAN, đồng thời đưa ra được khuyến nghị của các Bộ trưởng ASEAN trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.

Dự kiến các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ xem xét thông qua: Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-53; Các kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 giữa ASEAN với 7 đối tác gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, New Zealand và Canada; Kế hoạch Hành động Hà Nội II cho ARF (2020-2025); Các tuyên bố riêng về phòng chống sự bùng phát của dịch bệnh truyền nhiễm, điều trị cho trẻ em bị tuyển dụng hoặc có liên quan tới các nhóm khủng bố và bạo lực cực đoan, bảo vệ an ninh trong kinh tế số…

Với tư cách Chủ tịch, Việt Nam sẽ ra Tuyên bố Chủ tịch tóm tắt kết quả các hội nghị, gồm: Tuyên bố Chủ tịch của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với từng đối tác (PMC+1); Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 2; Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 10, và Tuyên bố Chủ tịch ARF-27.

Trước thềm diễn ra các hội nghị, thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai sẽ tham dự và sẽ tận dụng cơ hội này để nêu bật kế hoạch phục hồi hậu COVID-19, cụ thể hóa Quỹ ứng phó với dịch COVID-19 của ASEAN, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực trong việc giải quyết các thách thức chung.

Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi bày tỏ mong muốn các nước thành viên ASEAN đưa ra cam kết về ổn định chính trị và kinh tế khu vực trong một loạt cuộc họp trong tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bày tỏ mong muốn được gặp những người đồng cấp ASEAN và các Bộ trưởng Ngoại giao từ khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các hội nghị. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Pompeo sẽ đề cập các ưu tiên của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chia sẻ chi tiết về những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ một khu vực tự do và mở dựa trên các nguyên tắc chủ quyền; những tiến bộ trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN. Ngoại trưởng Pompeo sẽ đồng chủ trì khai mạc hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mekong-Mỹ. Tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ARF lần thứ 27, ông Pompeo sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nêu bật những nỗ lực và đầu tư của Mỹ nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN: Xây dựng kế hoạch phục hồi sau dịch

Cường Ngô |

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thống nhất thúc đẩy thực thi hiệu quả các Sáng kiến cũng như hợp tác ứng phó, xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế ASEAN cho giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi đóng góp lên 14 triệu USD

Khánh Minh |

ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi đóng góp tài chính từ 7 triệu lên 14 triệu USD cho Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.

Việt Nam đóng góp hết sức vào phát triển vững mạnh của ASEAN

Thanh Hà |

Việt Nam luôn xác định tinh thần là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết sức mình vào sự phát triển vững mạnh của ASEAN.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN: Xây dựng kế hoạch phục hồi sau dịch

Cường Ngô |

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thống nhất thúc đẩy thực thi hiệu quả các Sáng kiến cũng như hợp tác ứng phó, xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế ASEAN cho giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi đóng góp lên 14 triệu USD

Khánh Minh |

ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi đóng góp tài chính từ 7 triệu lên 14 triệu USD cho Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.

Việt Nam đóng góp hết sức vào phát triển vững mạnh của ASEAN

Thanh Hà |

Việt Nam luôn xác định tinh thần là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết sức mình vào sự phát triển vững mạnh của ASEAN.