Việt Nam cần xây dựng chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Cường Ngô - Phạm Ngọc |

Phát triển phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế chia sẻ, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn... đó là những ý kiến đáng chú ý của các chuyên gia, doanh nhân tại Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức hôm qua (19.12).

Phát triển phong trào khởi nghiệp, mô hình kinh tế chia sẻ

Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội - cho biết, bức tranh startup Việt Nam phát triển rất đáng chú ý khi số lượng startup đã tăng 4 lần từ con số 400 trong năm 2012 lên 1.800 trong năm 2015, số lượng các quỹ đầu tư mạo hiểm tăng gấp ba lần, số lượng các giao dịch cấp vốn tăng lên theo cấp số nhân. Theo xu hướng này, số lượng các dịch vụ của hệ sinh thái, các sự kiện khởi nghiệp, các “vườn ươm” doanh nghiệp đã tăng đáng kể, góp phần vào sự tăng trưởng chung của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

“Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn “mới xuất hiện” sang giai đoạn “kích hoạt”, đòi hỏi phải phân tích kỹ lưỡng, lập sơ đồ các thành phần trong hệ sinh thái, mối quan tâm, nhu cầu hỗ trợ chính sách của họ. Trong khi đó, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng chính sách để củng cố các điều kiện chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp”, tiến sĩ Mạc Quốc Anh cho biết. Tuy nhiên, startup Việt vẫn đang trong giai đoạn khởi động. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần tiếp tục có sự ủng hộ về mặt chính trị, tạo lập môi trường văn hóa mới, để hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của bức tranh startup Việt Nam.

Từ những phân tích trên, ông Mạc Quốc Anh đề xuất bốn khuyến nghị, đó là cần xác định, lập bản đồ, phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp tiềm năng, mối quan tâm, nhu cầu hỗ trợ chính sách. Tập trung xây dựng sự phối hợp và lòng tin giữa các thành phần.

Thiết lập mục tiêu chính sách chung và kế hoạch thực hiện để hỗ trợ các hệ sinh thái khởi nghiệp. Đảm bảo sự tham gia của các bên tham gia trong khu vực tư nhân và các bên liên quan chính khác trong quá trình này.

Hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn

Theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cần đẩy nhanh quá trình hình thành nhiều tập đoàn kinh tế. Bằng chứng là Việt Nam hiện đã có một số tập đoàn kinh tế lớn tiêu biểu, Chủ tịch của các tập đoàn kinh tế này đều có hoài bão, niềm tin, khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh không chỉ trên thị trường nội địa mà cả ở thị trường quốc tế. Ví dụ như Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương đề ra mục tiêu “Thaco trở thành tập đoàn đa ngành, chủ yếu là ôtô của Việt Nam và mang tầm ASEAN”. Chủ tịch BKAV Nguyễn Tử Quảng tin tưởng: “Các nhà sản xuất nội địa có thể chiếm thị phần của các tập đoàn toàn cầu, là bệ phóng để vươn ra thị trường toàn cầu, hoàn toàn có thể trở thành những Samsung, LG như của Hàn Quốc”. Chủ tịch Vingroup xác định sứ mệnh của tập đoàn là “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam”.

“Nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển tập đoàn kinh tế trong nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp và dịch vụ hiện đại, nghiên cứu và phát triển, làm hạt nhân trong từng chuỗi cung ứng sản phẩm...” - ông Mại nói.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa: Tất cả các phản ánh, góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân cho thấy tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cường Ngô - Phạm Ngọc
TIN LIÊN QUAN

6.000 người tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Nguyễn Hùng |

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam 2019) tối qua (4.12) đã khai mạc tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diễn ra trong từ 4 – 6.12, Techfest Việt Nam 2019 gồm rất nhiều các hoạt động hấp dẫn giới khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của 250 doanh nghiệp khởi nghiệp, gần 200 nhà đầu tư cùng các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước cùng khoảng 6.000 người.

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia lần thứ 4: Chú trọng chất lượng nguồn lực

L.V |

Chiều 2.12, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia lần thứ 4 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp" được tổ chức tại Hà Nội. Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực được đặc biệt nhấn mạnh.

Ngân hàng làm gì để gỡ bài toán đói vốn cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp?

Lan Hương |

Vì sao một số doanh nghiệp nhỏ vẫn kêu khó vay vốn ngân hàng? Phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn cho biết “Thực tế ngân hàng rất muốn tìm kiếm những dự án tốt, những khách hàng tốt nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp một số khó khăn như tình hình tài chính thiếu minh bạch, sản phẩm chưa chứng minh được tính cạnh tranh với thị trường, thiếu tài sản đảm bảo...”

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

6.000 người tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Nguyễn Hùng |

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam 2019) tối qua (4.12) đã khai mạc tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diễn ra trong từ 4 – 6.12, Techfest Việt Nam 2019 gồm rất nhiều các hoạt động hấp dẫn giới khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của 250 doanh nghiệp khởi nghiệp, gần 200 nhà đầu tư cùng các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước cùng khoảng 6.000 người.

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia lần thứ 4: Chú trọng chất lượng nguồn lực

L.V |

Chiều 2.12, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia lần thứ 4 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp" được tổ chức tại Hà Nội. Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực được đặc biệt nhấn mạnh.

Ngân hàng làm gì để gỡ bài toán đói vốn cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp?

Lan Hương |

Vì sao một số doanh nghiệp nhỏ vẫn kêu khó vay vốn ngân hàng? Phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn cho biết “Thực tế ngân hàng rất muốn tìm kiếm những dự án tốt, những khách hàng tốt nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp một số khó khăn như tình hình tài chính thiếu minh bạch, sản phẩm chưa chứng minh được tính cạnh tranh với thị trường, thiếu tài sản đảm bảo...”