Việt Nam cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam trong 45 năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20.9.1977 – 20.9.2022), ngày 20.9.2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Trong bức điện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với công cuộc phát triển của Việt Nam trong 45 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò đóng góp tích và xây dựng hơn nữa vào công việc chung vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới và ở mỗi quốc gia.

Ngày 20.9.1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong xây dựng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc của ta, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè và tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Mặt khác, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên Hợp Quốc, trong đó có đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, quan hệ bình đẳng, hợp tác phát triển giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

Việt Nam tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết, tuyên bố quan trọng của Liên Hợp Quốc về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam-Liên Hợp Quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Song Minh |

Liên Hợp Quốc (LHQ) là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với LHQ luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bài viết nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20.9.1977 - 20.9.2022).

Ngoại giao Hồ Chí Minh tỏa sáng tại Liên Hợp Quốc

Phạm Ngạc |

Việt Nam vượt qua những biến cố lịch sử đã thiết lập được mối quan hệ quốc tế tốt đẹp và vai trò xứng đáng tại Liên Hợp Quốc. Sớm được gắn bó với tổ chức quốc tế này, Đại sứ Phạm Ngạc - nguyên Vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao, Đại sứ tại Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và Iceland - chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong mối quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

Ngọc Vân |

Sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đã được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Việt Nam-Liên Hợp Quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Song Minh |

Liên Hợp Quốc (LHQ) là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hợp tác với LHQ luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bài viết nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20.9.1977 - 20.9.2022).

Ngoại giao Hồ Chí Minh tỏa sáng tại Liên Hợp Quốc

Phạm Ngạc |

Việt Nam vượt qua những biến cố lịch sử đã thiết lập được mối quan hệ quốc tế tốt đẹp và vai trò xứng đáng tại Liên Hợp Quốc. Sớm được gắn bó với tổ chức quốc tế này, Đại sứ Phạm Ngạc - nguyên Vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao, Đại sứ tại Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy và Iceland - chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong mối quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

Ngọc Vân |

Sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo đảm quyền con người, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đã được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.