Việt Nam cảm ơn Ấn Độ hỗ trợ trong cuộc chiến chống COVID-19

Song Minh |

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và quý báu của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Chiều 12.8, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Kumar Verma đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Ấn Độ 75 năm”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Đại sứ Nguyễn Phương Nga; Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thượng tọa Thích Đức Thiện, cùng một số cựu đại sứ, nhà nghiên cứu, chuyên gia, cùng bạn bè Việt Nam và Ấn Độ.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã chia sẻ các đánh giá, nhận định về chặng đường hình thành và phát triển của nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày giành được độc lập đến khi trở thành một quốc gia hiện đại, hùng mạnh với vai trò và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế như ngày nay.

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bắt nguồn từ những giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2000 năm trước và được hai vị Lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru gây dựng và vun đắp trong những năm của thế kỷ 20.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự hội thảo trực tuyến “Ấn Độ 75 năm”. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự hội thảo trực tuyến “Ấn Độ 75 năm”. Ảnh: BNG

Các đại biểu cũng phân tích các điều kiện và thế mạnh của hai nước, đồng thời đề xuất các định hướng và biện pháp cụ thể để tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội vượt bậc trong chặng đường 75 năm qua của Ấn Độ; điểm lại quá trình phát triển của quan hệ hai nước từ mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đến khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2007 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016; đồng thời đề xuất những phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng nhấn mạnh, sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và quý báu của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Nanocovax của Việt Nam được chờ đón sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ

Ngọc Vân |

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết, ông đang chờ đón ngày vaccine Nanocovax do Việt Nam bào chế được thử nghiệm giai đoạn 3 thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ.

ASEAN - Ấn Độ thúc đẩy nỗ lực phục hồi toàn diện, bền vững

Thanh Hà |

Các nước ASEAN đánh giá cao Ấn Độ đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Ấn Độ thúc đẩy các nỗ lực phục hồi toàn diện và bền vững tại khu vực.

Ấn Độ sẵn sàng cung cấp 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam

Cường Ngô |

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, theo kinh nghiệm từ Ấn Độ, để kìm chế đại dịch COVID-19 một cách nhanh chóng và hiệu quả, bên cạnh việc đẩy nhanh công tác tiêm vaccine, việc tìm thuốc điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân nặng cũng hết sức quan trọng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vaccine Nanocovax của Việt Nam được chờ đón sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ

Ngọc Vân |

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết, ông đang chờ đón ngày vaccine Nanocovax do Việt Nam bào chế được thử nghiệm giai đoạn 3 thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ.

ASEAN - Ấn Độ thúc đẩy nỗ lực phục hồi toàn diện, bền vững

Thanh Hà |

Các nước ASEAN đánh giá cao Ấn Độ đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Ấn Độ thúc đẩy các nỗ lực phục hồi toàn diện và bền vững tại khu vực.

Ấn Độ sẵn sàng cung cấp 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam

Cường Ngô |

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, theo kinh nghiệm từ Ấn Độ, để kìm chế đại dịch COVID-19 một cách nhanh chóng và hiệu quả, bên cạnh việc đẩy nhanh công tác tiêm vaccine, việc tìm thuốc điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân nặng cũng hết sức quan trọng.