Việt Nam - Australia: Tự hào là bạn, đối tác thân thiết

THANH HÀ |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đều khẳng định, Việt Nam - Australia tự hào khi là bạn, đối tác thân thiết.

Cơ sở vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược

Trong phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (từ 23-26.5), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Việt Nam rất tự hào có 1 người bạn, 1 đối tác như Australia. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, quan hệ 2 nước chúng ta đã được tôi luyện cùng với thời gian, trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Chủ tịch Nước đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm của Toàn quyền Australia đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2018) và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng (1998 - 2018); tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.

Trong lời đáp, Toàn quyền Peter Cosgrove cũng khẳng định, Australia tự hào khi có Việt Nam là bạn, là đối tác thân thiết, cùng chung tay vì hòa bình và thịnh vượng của 2 đất nước, của khu vực và thế giới. Sự kết nối giữa Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nữa cả về chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới. Những cầu nối này là cơ sở vững chắc cho quan hệ Đối tác Chiến lược, để 2 nước cùng xây dựng 1 tương lai tươi sáng hơn, theo Toàn quyền Australia.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định, Australia luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập giữa 2 nước.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove hội đàm. Ảnh: VGP
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove hội đàm. Ảnh: VGP

Xem xét giảm/bỏ các rào cản thương mại

Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Australia trong thời gian qua có sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. Kim ngạch thương mại 2 chiều tăng trưởng mạnh, đạt 6,5 tỉ USD năm 2017. Trong đó, các mặt hàng nông - thủy sản và hoa quả nhiệt đới Việt Nam bắt đầu chiếm tỉ trọng đáng kể. Đầu tư của Australia vào Việt Nam ở mức khá, với hơn 400 dự án và 1,8 tỉ USD vốn đầu tư, đứng 19/126 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, hợp tác an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…. cũng đang phát triển mạnh mẽ, trở thành các trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Australia.

Tại hội đàm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị 2 bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, đối với Việt Nam là các sản phẩm nông - thủy sản. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp 2 nước tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch...

Nội dung này cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập trong cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia. Thủ tướng cho rằng, để tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực hiện nay, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia, 2 bên cần tích cực hoàn tất Chương trình Hành động 2016-2019; xúc tiến triển khai các nội hàm đã thống nhất trong “Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia”. Trong đó có việc sớm triển khai các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới như: Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao… Việt Nam - Australia cần thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng mạnh thương mại và đầu tư 2 chiều, trong đó có việc giảm/bỏ các rào cản thương mại và tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước.

Nhân chuyến thăm của Toàn quyền Peter Cosgrove, 2 bên nhất trí tạo điều kiện cho các hãng hàng không 2 nước mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Việt Nam - Australia, đồng thời khuyến khích công dân 2 bên tích cực tham gia Chương trình Lao động Kỳ nghỉ.

Chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế, ngoài đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp của Việt Nam và Australia trên diễn đàn quốc tế, 2 bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.