Viện trưởng VKSND Tối cao nói về việc chưa khởi tố vụ Thuận Phong

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, nếu chưa có kết quả trả lời của cơ quan chuyên môn về giám định thì chưa có căn cứ để xác định có vi phạm pháp luật về hình sự hay không.

Ngày 31.10, hoạt động chất vấn của Quốc hội tiếp tục bước sang ngày thứ 2. 

Trả lời đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) liên quan đến vụ Thuận Phong sáng nay, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao Lê Minh Trí nói: Đây là vụ việc được cử tri và đại biểu quan tâm. Bây giờ cũng phải xác định xem Công ty có vi phạm pháp luật (có sản xuất, nhập khẩu, mua bán phân giả hay không - PV).

Về việc này, VKSND Tối cao thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định hủy “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự  của Công an Đồng Nai” yêu cầu thụ lý theo tố tụng.

“Công an Đồng Nai đã tiếp nhận và thụ lý xử lý tin báo tố giác tội phạm. Vừa rồi, Công an Đồng Nai đã yêu cầu Bộ NNPTNT, Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ giám định để trả lời về về việc kết quả phân bón có bị giả hay không, có giả mạo hàng hóa hay không. Cho đến giờ này, chỉ có Bộ NNPTNT đã có văn bản trả lời, nhưng kết quả trả lời chưa đạt được yêu cầu giám định điều tra. Hai Bộ còn lại thì chưa có văn bản trả lời”, ông Trí nói.

Viện trưởng VKSND Tối cao khẳng định, nếu chưa có kết quả trả lời của cơ quan chuyên môn về giám định thì chưa có căn cứ để xác định có vi phạm pháp luật về hình sự hay không.

Sau phần trả lời của ông Lê Minh Trí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc các Bộ ngành liên quan nhanh chóng trả lời để phục vụ công tác điều tra của các cơ quan Tư pháp.

Tiếp tục tranh luận về vấn đề này ĐB Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận) cho rằng đây là nạn sản xuất phân bón giả làm hại nông dân. Vụ việc cũng được chất vấn qua hai nhiệm kỳ. Theo ông Cương, vụ việc này đã có văn bản của 6 Bộ ngành thống nhất về việc này và đã được giám định 2 lần.

Ngày 13.3.2018, Bộ Tư pháp có văn bản kết luận là phân bón giả. Hai là tàng trữ, buôn bán hàng cấm. Từ đó, ông Cương đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao nghiên cứu chỉ đạo cho phù hợp.

Cũng theo ông Cương, đối với Công an Đồng Nai, vừa rồi có thông tin khi đơn vị này làm việc với Ban Nội chính Trung ương lại tiếp tục đề nghị không khởi tố. “Việc xảy ra hơn 4 năm rồi, mình làm vì nông dân Việt Nam và nên có trách nhiệm đến cùng việc này”, ông Cương nhấn mạnh.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao trả lời đại biểu về vấn đề này bằng văn bản.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Trong hàng chục nghìn tỉ nợ thuế có cả khoản nợ do người nộp đã chết

Hùng - Trung - Nguyên |

Hiện nay, số nợ đọng thuế còn lớn, trên 80 nghìn tỉ, trong số đó số nợ đọng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người nộp thuế... đã chết. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại nghị truờng Quốc hội sáng 31.10. 

Đại biểu "truy" Bộ trưởng Nhạ về qui định sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Hôm nay, 31.10 Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, trong đó có câu hỏi liên quan đến dự thảo về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần" mới bị đuổi học.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn về vụ "đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ"

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Vừa qua Công an Cần Thơ nhân vụ “mua 100 USD bị phạt 90 triệu đồng” đã khám nhà, tịch thu tài sản được cho là bất hợp pháp thì có đúng luật pháp không? 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Trong hàng chục nghìn tỉ nợ thuế có cả khoản nợ do người nộp đã chết

Hùng - Trung - Nguyên |

Hiện nay, số nợ đọng thuế còn lớn, trên 80 nghìn tỉ, trong số đó số nợ đọng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người nộp thuế... đã chết. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại nghị truờng Quốc hội sáng 31.10. 

Đại biểu "truy" Bộ trưởng Nhạ về qui định sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Hôm nay, 31.10 Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, trong đó có câu hỏi liên quan đến dự thảo về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần" mới bị đuổi học.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn về vụ "đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ"

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Vừa qua Công an Cần Thơ nhân vụ “mua 100 USD bị phạt 90 triệu đồng” đã khám nhà, tịch thu tài sản được cho là bất hợp pháp thì có đúng luật pháp không?