Vỉa hè Quận 1 bát nháo thế nào khiến ông Đoàn Ngọc Hải phải xin thêm quyền?

T.S |

Sau một thời gian không tổ chức các buổi ra quân kiểm tra xử phạt các vi phạm trật tự đô thị, lòng lề đường, vỉa hè các tuyến đường tại Quận 1 lại trở lại tình trạng bát nháo như xưa. Trong cuộc họp về kinh tế - văn hóa – xã hội 7 tháng đầu năm của Quận 1 sáng nay, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch phụ trách đô thị - đã tỏ ra rất bức xúc với tình trạng này.

Ông Hải xin được toàn quyền quyết định để có đủ những yếu tố thuận lợi nhất để đạt mục tiêu đưa trật tự lòng lề đường vào nề nếp vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trước khi có được những đợt ra quân rầm rộ như trước thì vỉa hè các tuyến đường của quận trung tâm này đang ngày ngày bị lấn chiếm, nhếch nhác.

Hình ảnh vỉa hè một số tuyến đường của Quận 1 thời điểm hiện tại:

Đường Tôn Đức Thắng chạy dọc bờ sông là nơi lý tưởng để những người bán hàng rong tập kết mua bán vì lượng du khách đổ về đây rất lớn. Ảnh: T.S

 

Trước đây, khi chính quyền Quận 1 ra quân rầm rộ thì người dân tự giác để xe bên trong vạch kẻ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ hầu như không quan tâm đến những qui tắc đó, dừng đỗ xe hết sức lộn xộn. Ảnh được chụp tại đường Hàm Nghi vào chiều nay (4.8). Ảnh: T.S
Dù được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mua bán trên vỉa hè rộng nhưng nhiều hộ tiểu thương vẫn thích đưa xe bán hàng rong xuống lòng đường. Trong ảnh là một phần đường tại giao lộ Cô Giang - Đề Thám bị tiểu thương chiếm dụng buôn bán. Ảnh: T.S
Theo UBND quận 1, việc lập lại trật tự đô thị đã được giao lại cho các phường, người đứng đầu chính quyền sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong công tác này. Tuy nhiên, kể từ đó thì việc người dân vi phạm lại rộ lên ở một số phường. Trong cuộc họp sáng nay, ông Hải còn cho rằng bên cạnh nhiều phường làm rất tốt thì còn có nhiều phường làm cho có hoặc vừa làm vừa "canh" cấp trên. Ảnh: T.S
Một xe biển xanh đậu "chình ình" trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng - gần cổng vào sân vận động Hoa Lư vào chiều 4.8. Trước đây, tại khu vực này, nhiều xe biển xanh, biển đỏ đã bị lực lượng TTĐT Quận 1 kéo về xử phạt. Ảnh: T.S

 

T.S
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè Sài Gòn bị tái chiếm tràn lan

MINH QUÂN |

Sau nhiều tháng triển khai chiến dịch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ thì đến nay, vỉa hè nhiều quận, huyện ở TPHCM trở lại tình trạng bị lấn chiếm như trước, người dân vẫn phải đi bộ dưới lòng đường. Sáng 4.8, phóng viên báo Lao Động đã ghi nhận, tại nhiều tuyến đường, vỉa hè bị tái chiếm để buôn bán, làm bãi giữ xe tràn lan, trông rất nhếch nhác.

Ông Đoàn Ngọc Hải: “Sau khi đoàn do tôi dẫn đầu ngừng ra quân thì vỉa hè bị lấn chiếm tràn lan”

M.Q |

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn quận 1, TPHCM, sáng 4.8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 nói: “Đoàn liên ngành do tôi dẫn đầu đi mấy thág trời việc lấn chiếm giảm hẳn, nhưng sau khi tạm dừng, các quán nhậu lại tràn ra chiếm hết vỉa hè. Hàng rong, quán nhậu, ôtô nghênh ngang, tràn lan trên vỉa hè. Không thể chấp nhận bộ mặt đô thị của quận trung tâm thành phố nhếch nhác như hiện nay”.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Vỉa hè Sài Gòn bị tái chiếm tràn lan

MINH QUÂN |

Sau nhiều tháng triển khai chiến dịch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ thì đến nay, vỉa hè nhiều quận, huyện ở TPHCM trở lại tình trạng bị lấn chiếm như trước, người dân vẫn phải đi bộ dưới lòng đường. Sáng 4.8, phóng viên báo Lao Động đã ghi nhận, tại nhiều tuyến đường, vỉa hè bị tái chiếm để buôn bán, làm bãi giữ xe tràn lan, trông rất nhếch nhác.

Ông Đoàn Ngọc Hải: “Sau khi đoàn do tôi dẫn đầu ngừng ra quân thì vỉa hè bị lấn chiếm tràn lan”

M.Q |

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn quận 1, TPHCM, sáng 4.8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 nói: “Đoàn liên ngành do tôi dẫn đầu đi mấy thág trời việc lấn chiếm giảm hẳn, nhưng sau khi tạm dừng, các quán nhậu lại tràn ra chiếm hết vỉa hè. Hàng rong, quán nhậu, ôtô nghênh ngang, tràn lan trên vỉa hè. Không thể chấp nhận bộ mặt đô thị của quận trung tâm thành phố nhếch nhác như hiện nay”.