Vì sao ông chủ Nhật Cường Mobile có thể bỏ trốn khi đã vào "tầm ngắm"

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2019, phóng viên cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi vì sao ông chủ Nhật Cường Mobile có thể bỏ trốn khi đã trong "tầm ngắm".

Chiều 31.5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2019.

Cùng dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí, thông  tấn.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới vụ việc đối tượng Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết:

Căn cứ vào tài liệu thu thập được và trên cơ sở xác định Công ty Nhật Cường có dấu hiệu buôn lậu, ngày 9.5, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khám xét khẩn cấp. Việc khám xét diễn ra đồng loạt ở 9 địa điểm có liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường.

Sau khi ra quyết định khám xét, cơ quan điều tra gửi thông báo đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá tình khám xét, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cũng không có mặt tại nơi cư trú. Tại thời điểm đó, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can Bùi Quang Huy do vậy chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp, đã thu thập được một số chứng cứ và củng cố tài liệu nên đến ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quang Huy và 8 đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định trên. Riêng Bùi Quang Huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú.

Ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định điều tra toàn quốc và điều tra quốc tế đối với Bùi Quang Huy.

"Hiện nay Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ. Những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm sẽ đều được làm rõ trong quá trình điều tra và kết luận điều tra", Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét hàng loạt cửa hàng của Nhật Cường Mobile, phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật của tập đoàn này.

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 08 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu QH đề nghị làm rõ vụ Nhật Cường ảnh hưởng đến dịch vụ công thế nào

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trong bối cảnh việc triển khai chính quyền điện tử còn chưa "xuôi chèo", vụ ông chủ Cty Nhật Cường (doanh nghiệp cung cấp một số dịch vụ điện tử cho TP Hà Nội) bỏ trốn càng khiến ĐBQH lo ngại đến tiến độ triển khai dịch vụ công ở Hà Nội.

Người phát ngôn Hà Nội nói về phần mềm dịch vụ công của Cty Nhật Cường

ANH THƯ |

Chiều 21.5, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, người phát ngôn của UBND TP.Hà Nội thông tin chính thức liên quan đến các phần mềm do công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường cung cấp cho TP.

Phải điều tra có lộ tin giúp ông chủ của Nhật Cường bỏ trốn

C.N |

Đó là ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an về việc ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn trước khi có lệnh bắt tạm giam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại biểu QH đề nghị làm rõ vụ Nhật Cường ảnh hưởng đến dịch vụ công thế nào

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trong bối cảnh việc triển khai chính quyền điện tử còn chưa "xuôi chèo", vụ ông chủ Cty Nhật Cường (doanh nghiệp cung cấp một số dịch vụ điện tử cho TP Hà Nội) bỏ trốn càng khiến ĐBQH lo ngại đến tiến độ triển khai dịch vụ công ở Hà Nội.

Người phát ngôn Hà Nội nói về phần mềm dịch vụ công của Cty Nhật Cường

ANH THƯ |

Chiều 21.5, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, người phát ngôn của UBND TP.Hà Nội thông tin chính thức liên quan đến các phần mềm do công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường cung cấp cho TP.

Phải điều tra có lộ tin giúp ông chủ của Nhật Cường bỏ trốn

C.N |

Đó là ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an về việc ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn trước khi có lệnh bắt tạm giam.