Văn phòng Chính phủ chuyển gần 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

BTS |

Chiều 18.10, được sự ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm VPCP đã chuyển gần 400 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam để ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, trước thiệt hại to lớn của các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt mưa lũ vừa qua, với tinh thần tương thân, tương ái, chiều 13.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã tham gia buổi phát động quyên góp do VPCP tổ chức để ủng hộ, chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng số tiền quyên góp được là 389 triệu đồng đã được Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành chuyển trực tiếp đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để gửi tới các địa phương bị thiệt hại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia chia sẻ của những đồng chí lãnh đạo VPCP, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP.

“Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo VPCP xuống tận địa phương, thăm và chia sẻ những mất mát của bà con sau lũ đã để lại cho nhân dân những tình cảm sâu nặng; đem lại niềm tin đối với Chính phủ và các cơ quan bộ, ngành trong việc chia sẻ, hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa lũ”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh. 

Bà cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chuyển số tiền ủng hộ đến đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ một cách kịp thời và đầy đủ. Đồng thời cho rằng, đây là trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ kết nối những tấm lòng của VPCP đến với người dân chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 300-400 mm, một số nơi trên 600 mm. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ra đợt lũ lớn, có nơi vượt mức lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề. 

Tính đến sáng 15.10, thiệt hại do mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã làm 71 người thiệt mạng, 33 người mất tích. Gần 200 nhà bị sập đổ, trên 30.000 nhà bị ngập, gần 2.000 nhà phải di dời khẩn cấp; trên 50.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hại. Địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất về người là Hòa Bình, Yên Bái và Thanh Hóa.

BTS
TIN LIÊN QUAN

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.