Văn hóa và con người là nhân tố để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phạm Đông |

Ngày 7.1, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt hơn 300 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Hà Nội.

Chủ trì buổi gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hội viên các hội chuyên ngành của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, các chức sắc, tín đồ tôn giáo, các nhà giáo, cán bộ, công nhân, viên chức và toàn thể sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Chung

Tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội là địa phương có tiềm lực khoa học công nghệ rất lớn với 82% trường đại học và 80% số phòng nghiên cứu khoa học trọng điểm của cả nước nằm trên địa bàn.

Cả nước có 5 khu công nghiệp công nghệ cao thì 2 khu ở Hà Nội. Ngoài ra, 65% đội ngũ trí thức và nhà khoa học trong cả nước (gồm giáo sư, tiến sĩ) quy tụ ở Hà Nội, riêng Đảng uỷ khối trường Đại học, Cao đẳng của Thành phố có 1.300 GS, PGS, 3.200 Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học, chưa kể Đại học Quốc gia Hà Nội có gần 500 Giáo sư, Phó Giáo sư và 1.372 Tiến sĩ.

Thành uỷ HN gặp mặt văn nghệ sĩ Thủ đô
Thành uỷ Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, đại biểu trí thức Thủ đô.

Hiện nay, thành phố đang triển khai “Mạng lưới sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, xây dựng Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025” và Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Thành phố cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản chuyển đổi số xong trong các cơ quan Đảng, các doanh nghiệp trên địa bàn; tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% trong nền kinh tế, cao hơn mục tiêu chung của cả nước (20%).

“Để thực hiện mục tiêu phát triển tới đây, thành phố xác định phải dựa vào văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và nhân tố con người. Văn hóa và con người Hà Nội phải trở thành nguồn lực nội sinh, là nhân tố quan trọng bậc nhất để phát triển nhanh và bền vững. Thành phố đã quyết định sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa”, ông Vương Đình Huệ nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Thành phố

Phạm Đông |

Chiều 5.1, Thành uỷ - Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 – 6.1.2021).

Bí Thư Hà Nội: Đưa Hoàng Mai trở thành một "cực tăng trưởng" của Thủ đô

Phạm Đông |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ quận Hoàng Mai, Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế do đó cần phấn đấu để trở thành một “cực tăng trưởng," trở thành động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam Thủ đô phát triển theo.

Bí thư Hà Nội: Phúc Thọ cần quan tâm đến công tác quy hoạch, giao thông

Phạm Đông |

Ngày 31.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Huyện uỷ Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Thành phố

Phạm Đông |

Chiều 5.1, Thành uỷ - Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 – 6.1.2021).

Bí Thư Hà Nội: Đưa Hoàng Mai trở thành một "cực tăng trưởng" của Thủ đô

Phạm Đông |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ quận Hoàng Mai, Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế do đó cần phấn đấu để trở thành một “cực tăng trưởng," trở thành động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam Thủ đô phát triển theo.

Bí thư Hà Nội: Phúc Thọ cần quan tâm đến công tác quy hoạch, giao thông

Phạm Đông |

Ngày 31.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Huyện uỷ Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.