Văn hoá không phải chỉ "cờ, đèn, kèn, trống" mà là sức mạnh mềm quốc gia

Vương Trần |

Các chuyên gia cho rằng, đổi mới về văn hoá bắt đầu tư đổi mới tư duy về văn hoá. Văn hoá không phải chỉ là câu chuyện “cờ, đèn, kèn, trống”… Đó là câu chuyện của chính trị, kinh tế, sức mạnh mềm quốc gia tạo ra sự bản lĩnh, tự tin của dân tộc khi chúng ta hội nhập quốc tế.

Khơi thông mọi nguồn lực để phát triển văn hoá

Tại tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức chiều 1.3, nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật chủ trì toạ đàm. Ảnh: T.Vương
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật chủ trì toạ đàm. Ảnh: T.Vương

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh, văn hoá luôn đóng vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của xã hội. 

Về đề cương văn hoá Việt Nam (1943), PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, đề cương văn hoá đã giúp cho chúng ta khai sáng, thức tỉnh, tập hợp văn nghệ sĩ trí thức, trong đó lấy vận mệnh đất nước đặt lên hàng đầu. Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 1946, Bác Hồ có nói “văn hoá soi đường cho quốc dân đi” thì tư tưởng, quan điểm này thực sự giúp cho văn hoá vực dậy đất nước.

Phân tích bối cảnh và yêu cầu đổi mới của thực tiễn, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để đổi mới về văn hoá chúng ta cần phải chuyển hoá tinh thần từ “văn hoá cứu quốc” thành “văn hoá kiến quốc”. Ở đó cần khơi thông mọi nguồn lực để phát triển văn hoá. Trong đó, lấy quyền văn hoá của người dân làm trung tâm cho mọi chiến lược, kế hoạch, cách thức quản lý văn hoá.

 
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: T.Vương

Ông cho rằng, chúng ta phải xem văn hoá là trung tâm của phát triển đất nước. Nhiều vấn đề của văn hoá xuất phát từ những lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục… Chính vì vậy để giải quyết vấn đề văn hoá, cần giải quyết một cách tổng thể.

“Đổi mới về văn hoá bắt đầu tư đổi mới tư duy về văn hoá. Văn hoá không phải chỉ là câu chuyện “cờ, đèn, kèn, trống”…Văn hoá còn sâu sắc và nhiều yếu tố. Văn hoá không phải chỉ câu chuyện của giải trí.

Đó là câu chuyện của chính trị, kinh tế, sức mạnh mềm quốc gia tạo ra sự bản lĩnh, tự tin của dân tộc khi chúng ta hội nhập quốc tế. Văn hoá còn lan toả sang lĩnh vực kinh tế khi mà nó chuyển tải sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hoá” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

 
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: T.Vương

Tại toạ đàm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình mục tiêu tổng thể về chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Chính phủ để xây dựng chương trình này.

Giá trị lớn lao và sức sống bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam đã trở thành nền tảng tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật suốt 80 năm qua.

Những quan điểm căn bản của Đề cương về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong văn hóa; về mối quan hệ giữa văn hóa, văn nghệ với chính trị và kinh tế; về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đặc biệt là ba nguyên tắc “dân tộc hóa”, “đại chúng hóa”, “khoa học hóa” đã được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng, bổ sung và phát triển.

 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: T.Vương

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, giá trị lớn lao và sức sống bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu. Một trong những bài học quan trọng hàng đầu là sự kiên định với những vấn đề nền tảng, có tính nguyên tắc. Đồng thời không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục phát triển, hoàn thiện tư duy lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi mới của thực tiễn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các nhà khoa học, văn nghệ tiếp tục đóng góp, tham mưu, tư vấn giúp Đảng tổng kết toàn diện, sâu sắc Nghị quyết, từ đó đề ra những quyết sách phù hợp, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận về văn hóa, văn nghệ 80 năm qua

Vương Trần |

Tọa đàm nhằm làm rõ sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

Khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam"

Theo TTXVN |

Sáng 27.2, triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

An Giang có 5 Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lục Tùng |

An Giang - Công nhận thêm “Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam", An Giang có 5 Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Top các nhóm ngành học được chuộng nhất năm 2022

Vân Trang |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học cao nhất - 24,54%.

Xoá sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao

Vân Trang |

Từ năm học 2024 - 2025, các trường THPT chuyên không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên, chất lượng cao.

Cháy trạm xăng Indonesia ngay sát khu dân cư đông đúc, 13 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Các quan chức Indonesia kêu gọi điều tra và kiểm toán các cơ sở của công ty năng lượng nhà nước Pertamina sau vụ cháy tại cơ sở lưu trữ của công ty này khiến 13 người thiệt mạng.

Góc nhìn pháp lý vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng của 2 bảo mẫu

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, hành vi bạo hành của hai bảo mẫu ở huyện Thường Tín gây nên cái chết cho bé 17 tháng tuổi, nếu bị cáo buộc tội "Giết người" có thể đối diện mức án tới tử hình.

Làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận về văn hóa, văn nghệ 80 năm qua

Vương Trần |

Tọa đàm nhằm làm rõ sự kế thừa, phát triển của văn học, nghệ thuật nước ta trong 80 năm qua trên cơ sở những luận điểm gốc, cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943).

Khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam"

Theo TTXVN |

Sáng 27.2, triển lãm ảnh "80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023) đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

An Giang có 5 Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lục Tùng |

An Giang - Công nhận thêm “Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam", An Giang có 5 Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.