"Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu"

Xuân Hùng - Thành Trung |

Một nội dung quan trọng được các ĐBQH quan tâm thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 14.11 là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

"Muốn gặp Chủ tịch tỉnh một lần, thua kiện cũng được"

Theo nhiều ĐBQH, mặc dù Luật Tiếp công dân đã quy định rõ trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, mà chủ yếu là vai trò của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện nhưng thực tế, việc tiếp công dân của các vị Chủ tịch tỉnh, huyện nhiều nơi vẫn chỉ là hình thức, chiếu lệ và còn có thái độ coi thường công dân.  

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu: “Cử tri người ta không bằng lòng về cách tiếp dân, cách xử lý của cán bộ, có những trường hợp đuổi người ta và đặc biệt tôi nhận được lá đơn của cử tri phản ánh: Có đồng chí Chủ tịch tỉnh tiếp họ đúng 9 phút, cuối cùng họ biết là sau đó đồng chí đi nhậu với một đám khác. 9 phút với một việc mà mấy năm trời người ta theo đuổi”. 

Theo ĐB Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) thì chỉ khi người đứng đầu là chủ tịch tỉnh, huyện trực tiếp đọc đơn, giải quyết thì vấn đề tố cáo, khiếu nại mới được giải quyết nhanh, dứt điểm. Vì vậy, ĐB khuyên, Chủ tịch UBND tỉnh “nên cố gắng trực tiếp đọc đơn”. 

Về cách tiếp công dân, xuất phát từ thực tiễn tâm lý người dân rất ngại, sợ khi đến nơi công quyền, ĐB Việt cho rằng phải làm sao để người dân không còn run, sợ khi tiếp xúc với lãnh đạo, người giải quyết khiếu nại, tố cáo. Vì thế, không chỉ thái độ, cách tiếp, lắng nghe mà ngay cả nơi tiếp công dân cũng phải chú ý. 

 “Cách thức và vị trí ngồi của người tiếp công dân cũng nên xử lý, thể hiện gần dân, đừng thể hiện quan cách với dân”.

Tương tự, ĐB Dương Minh Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho rằng, việc lãnh đạo đối thoại với dân là rất quan trọng nhưng thực tế, sau khiếu nại xong, trước khi ra quyết định giải quyết, người khiếu nại rất mong muốn được gặp Chủ tịch huyện hoặc cao hơn là gặp Chủ tịch tỉnh để đối thoại, gặp một lần dù thua cũng được, nhưng rất tiếc không được. 

"Chủ tịch tỉnh không tiếp được dân thì nên nghỉ"

Bày tỏ bức xúc với tình trạng này, phát biểu bên hành lang Quốc hội, ĐB Vũ Trọng Kim (Hải Dương) thẳng thắn: Không thể để Chủ tịch UBND các cấp viện dẫn lý do là bận quá nên không sắp xếp được lịch tiếp công dân, không thu xếp dự các phiên toà hành chính khi người dân kiện.

Theo ĐB Kim, hành chính nhà nước chính là công việc phải giải quyết với người dân. Chủ tịch UBND là người phục vụ cho đời sống mọi mặt của người dân. Chỉ có anh là người đưa ra các quyết định hành chính để giải quyết các vấn đề theo chức năng, thẩm quyền liên quan đến lợi ích, nguyện vọng của người dân theo pháp luật. Vì vậy, công việc chính của chủ tịch UBND là với dân, nếu vị Chủ tịch nào không làm được việc tiếp dân thì nên nghỉ.

Thống nhất với các ĐBQH, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, công tác tiếp công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác này là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết các bức xúc, tâm tư của người dân ngay từ cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Thực tế vừa qua, tại một số Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn kết việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, dẫn đến người dân có tâm lý thiếu tin tưởng vào kết quả giải quyết, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đây là vấn đề cần sớm được khắc phục, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Tiếp công dân và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xuân Hùng - Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.