Văn bản của cán bộ tuyên giáo phải có sức sống mãnh liệt của thực tiễn

Theo Infonet |

Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Nhiều chuyển biến tích cực về công tác tuyên truyền

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Ban Tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực, chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Về công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, trong năm 2017, công tác chỉ đạo, định hướng chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT, các cơ quan liên quan tổ chức thành công nhiều hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, đồng thời quan tâm chỉ đạo, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, xuất bản, người làm báo có sai phạm.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã chủ động nắm bắt tình hình, tiến hành 11 cuộc điều tra dư luận xã hội, trong đó có 3 cuộc phục vụ các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện 12 báo cáo nhanh về một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp,  kiến nghị để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho bà Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho bà Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Bình Minh)

Về công tác chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động, nhóm chuyên gia, lực lượng tham gia đấu tranh đã viết trên 1.000 bài đấu tranh phản bác. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng biên soạn tài liệu tuyên truyền một số vụ việc nóng được dư luận quan tâm để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, cảnh giác trước âm mưu kích động của các thế lực thù địch.

Cố gắng thể hiện tầm trí tuệ của cán bộ Ban Tuyên giáo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã hoàn thành các nhiệm vụ trong bối cảnh năm 2017 khối lượng công việc tương đối nhiều và yêu cầu chất lượng đòi hỏi cao hơn.

Với yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng hơn trong công tác tuyên giáo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ những việc cần tập trung triển khai trong năm 2018.

Đặc biệt, cần đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

“Cần cố gắng sao cho đọc văn bản do cán bộ tuyên giáo soạn thảo đều thấy sự lấp lánh của trí tuệ lý luận, đồng thời thấy sức sống mãnh liệt của đời sống thực tiễn. Nếu không đạt sẽ sa vào kinh viện hoặc thực tiễn mù quáng”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Xung quanh công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cán bộ tuyên giáo phải theo hướng chủ động đi trước mở đường để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Khắc phục tối đa tư tưởng đi theo nói lại.

Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ tuyên truyền trên báo chí, trên mạng xã hội, tuyên truyền miệng, tài liệu tham khảo… phối hợp nhịp nhàng để khắc phục, bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng, những vấn đề bức xúc mà người dân, xã hội quan tâm.

“Cán bộ tuyên giáo đi cơ sở phải tăng cường tính thuyết phục, đấu tranh. Cố gắng thể hiện tầm trí tuệ của cán bộ Ban Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh xã hội thông tin, số hóa, trí tuệ nhân tạo, cán bộ tuyên giáo phải sử dụng các phương tiện hiện đại để làm công tác tư tưởng, truyền tải thông tin tư tưởng…”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo.

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ mong muốn năm 2018, “các cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát huy điểm mạnh để công việc tốt hơn, chất lượng hơn, góp phần để vị trí của Ban Tuyên giáo trong hệ thống Đảng, hệ thống chính trị được ghi nhận. Mỗi cán bộ tuyên giáo đi ra ngoài đều tự hào là người làm công tác tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

Theo Infonet
TIN LIÊN QUAN

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Dangcongsan.vn |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TP.HCM sáng 25.12.2017.

Công tác Tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế

Nam Dương - Ngọc Tiến |

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương, đã nhấn mạnh như thế khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng 25.12.

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12. 

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Dangcongsan.vn |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TP.HCM sáng 25.12.2017.

Công tác Tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế

Nam Dương - Ngọc Tiến |

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương, đã nhấn mạnh như thế khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng 25.12.

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12.