Lật tẩy âm mưu, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận

PHÙNG KIM LÂN - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND |

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Quốc hội mà trực tiếp là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là nội dung hàng đầu mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chúng sử dụng rất nhiều luận điệu, chiêu trò hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.

Động cơ đen tối đằng sau những chiêu trò

Tiếp sau các hoạt động chống phá Đại hội XIII của Đảng, trên một vài trang mạng, báo tiếng Việt thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài như BBC, VOA, RFI, RFA... các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đăng phát những bài viết, bài phỏng vấn, bình luận trắng trợn tung ra những luận điệu hoàn toàn sai trái, bóp méo, xuyên tạc sự thật. Chúng lập luận rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất do đó mọi hoạt động phải độc lập với Đảng. Nếu Quốc hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chẳng khác nào Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật và như thế chẳng bao giờ có dân chủ thực sự. Từ đó chúng đưa ra quan điểm cho rằng dân chủ chỉ là hình thức nếu còn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; muốn có dân chủ thực sự thì Quốc hội phải hoạt động độc lập.

Cụ thể đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này, chúng rêu rao rằng nếu còn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đó sẽ là cuộc bầu cử “không chính danh”; chỉ là “màn kịch” do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo diễn. Chúng gọi cuộc bầu cử do Đảng lãnh đạo là “Đảng cử” và Quốc hội là “Đảng hội”, đại biểu Quốc hội là “Đảng biểu”... Chúng đòi hỏi phải thay đổi cơ chế bầu cử theo kiểu tự do vô hạn độ, vô nguyên tắc giống như các nước tư bản chủ nghĩa.

Đây là những luận điệu hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta chẳng lạ mưu đồ chính trị đen tối ẩn khuất đằng sau những luận điệu, chiêu trò ấy không gì khác là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đảng lãnh đạo đối với Quốc hội là đúng Hiến pháp

Trước hết cần phải khẳng định mạnh mẽ rằng, việc Đảng lãnh đạo đối với Quốc hội là hoàn toàn đúng với Hiến pháp và pháp luật. Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy định rất rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Không chỉ được hiến định trong Hiến pháp, mà trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cùng nhiều văn bản pháp luật của nước ta cũng quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Khẳng định vai trò lãnh đạo bầu cử, nhưng Đảng ta không bao biện, không làm thay như giọng điệu bóp méo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Thực tế đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng không hề làm mất đi tính dân chủ, quyền tự do của công dân mà đó chính là cơ sở để bảo đảm mở rộng dân chủ, để cử tri thực hiện tốt nhất quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Mặt khác, chúng ta đang tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bản chất của tự do chân chính ở bất cứ nhà nước pháp quyền nào cũng đều đặt trong khuôn khổ pháp luật, không có chuyện tự do “vô chính phủ”, tự do “vô hạn độ” mà mọi hoạt động của xã hội đều phải theo tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, mọi người dân luôn “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, chứ không thể có chuyện người dân muốn làm gì thì làm. Quyền tự do dân chủ chân chính, trong đó có quyền bầu cử, đề cử, ứng cử của người dân ở Việt Nam được pháp luật tôn trọng và bảo vệ trên thực tế. Đó không chỉ thể hiện bản chất của bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, mà với mọi hoạt động của đời sống xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện chính đáng của nhân dân. Điều này không chỉ thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội mà còn thể hiện sự dân chủ về chính trị ở một quốc gia đang hướng mạnh tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mặt khác, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình đại dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao… Trong bối cảnh ấy, vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện quan trọng, mang tính quyết định bảo đảm cho công tác bầu cử được tiến hành thống nhất, đúng hướng và thành công.

Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng Luật Bầu cử, Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn.

Việc phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu được tính toán kỹ lưỡng, khoa học bảo đảm sự phù hợp, tính đại diện cao cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội và các vùng miền trong cả nước.

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các Bộ, Ban, ngành, địa phương tiến hành đúng tiến độ; các khâu, các bước trong quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công bằng, công khai, minh bạch...

Những luận điệu, chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phát tán là bịa đặt, không đúng sự thật. Những đòi hỏi mà chúng đưa ra là hoàn toàn trái luật. Thực tế những gì đang diễn ra là minh chứng hùng hồn phản bác mạnh mẽ những luận điệu, chiêu trò chống phá hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

Phủ nhận, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là mục tiêu mà các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ. Chúng coi đây là đột phá khẩu, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên xây dựng CNXH của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua các kênh thông tin, nhất là Internet và mạng xã hội chúng càng tăng cường công kích, xuyên tạc phá hoại.

Hơn lúc nào hết, các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Đặc biệt chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Đảng, của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và đối với xã hội. Trên cơ sở nhận thức đúng để người dân đề cao, phát huy quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong tham gia cuộc bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị từ đó nâng cao cảnh giác, chủ động tham gia đấu tranh vạch trần, phản bác, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 14 khóa Quốc hội càng tiếp thêm ý chí, quyết tâm để chúng ta tiếp tục đổi mới, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chống phá, chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề cốt lõi để cuộc bầu cử thành công, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với Quốc hội và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

PHÙNG KIM LÂN - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QĐND
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Long An

Kỳ Quan |

Chiều 14.4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Trần Thanh Mẫn – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại tỉnh Long An.

Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Tiền Giang

Trường Nhân |

Ngày 14.4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang.

Đà Nẵng: Tuyên truyền công tác bầu cử cho cán bộ đoàn viên Công đoàn

Hữu Long |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở tại địa phương.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước

DIỆU ANH |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (61 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đấu tranh chống lại biểu hiện sai trái, chống phá của các thế lực thù địch

Ái Vân |

Các trường chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tham gia mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Giải pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng để chống phá cách mạng

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để chống phá cách mạng nước ta là mối nguy hại thực sự, gây ra nhiều khó khăn và tạo lực cản lớn để Việt Nam tiếp cận và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Long An

Kỳ Quan |

Chiều 14.4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Trần Thanh Mẫn – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại tỉnh Long An.

Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại Tiền Giang

Trường Nhân |

Ngày 14.4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang.

Đà Nẵng: Tuyên truyền công tác bầu cử cho cán bộ đoàn viên Công đoàn

Hữu Long |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở tại địa phương.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước

DIỆU ANH |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (61 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đấu tranh chống lại biểu hiện sai trái, chống phá của các thế lực thù địch

Ái Vân |

Các trường chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tham gia mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Giải pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng để chống phá cách mạng

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để chống phá cách mạng nước ta là mối nguy hại thực sự, gây ra nhiều khó khăn và tạo lực cản lớn để Việt Nam tiếp cận và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.