Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Trần Kiều |

100% đại biểu đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 11.3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng thông tin, số lượng được phân bổ cho khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 29 người.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch và các tổ chức thành viên (ngày 4.2) đã thống nhất phân bổ số lượng 29 người của khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, 25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người; Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 dân tộc thiểu số).

4 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV gồm: Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hương - Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải và ông Thổ Út - Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, cho ý kiến đối với 4 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kết quả, 100% đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu người của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 (diễn ra vào ngày 18.3.2021) của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, sẽ thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những gì?

Vương Trần |

Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố danh sách 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Xuân Hải - Đức Thiện |

Ngày 3.3.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch tương đương Thứ trưởng

Vương Trần |

Theo Hướng dẫn 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, người ứng cử ĐBQH chuyên trách phải có trong quy hoạch làm ĐBQH chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những gì?

Vương Trần |

Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố danh sách 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Xuân Hải - Đức Thiện |

Ngày 3.3.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch tương đương Thứ trưởng

Vương Trần |

Theo Hướng dẫn 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, người ứng cử ĐBQH chuyên trách phải có trong quy hoạch làm ĐBQH chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên.