Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thành lập thành phố Chí Linh

Xuân Hải |

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Theo chương trình dự kiến, ngày mai (10.1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Theo chương trình, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1 ngày (10.1.2019).

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau: Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã thuộc huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Sáng 10.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

B.T.S |

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 15 – 17.10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Đại biểu Quốc hội mang sách Toán lớp 1 để làm ví dụ tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Thành Hải |

Sáng 19.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án NDTC, Viện KSNDTC và cá nhân có liên quan việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Sáng 10.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

B.T.S |

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 15 – 17.10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Đại biểu Quốc hội mang sách Toán lớp 1 để làm ví dụ tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Thành Hải |

Sáng 19.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án NDTC, Viện KSNDTC và cá nhân có liên quan việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp.