Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

B.T.S |

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 15 – 17.10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; Giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020). Tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.  Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.  Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. Cho ý kiến về công tác nhân sự.

Cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có).

Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Đối với nhân sự Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng đang giữ Quyền Bộ trưởng. Hai chức danh này sẽ được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bầu và phê chuẩn.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Trình tự bầu Chủ tịch Nước như thế nào?

B.T.S |

Nghị quyết 102/2015/QH13 ngày 24.11.2015 của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội đã qui định rõ trình tự bầu Chủ tịch Nước tại Điều 31 như sau:

Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Xuân Hải |

Chiều 3.10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

XUÂN HẢI |

Sáng 2.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII tại Hà Nội.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Trình tự bầu Chủ tịch Nước như thế nào?

B.T.S |

Nghị quyết 102/2015/QH13 ngày 24.11.2015 của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội đã qui định rõ trình tự bầu Chủ tịch Nước tại Điều 31 như sau:

Trung ương thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Xuân Hải |

Chiều 3.10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

XUÂN HẢI |

Sáng 2.10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII tại Hà Nội.