Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh tiền lương cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở, cho ý kiến đối với tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, lương của công chức, viên chức, người có công với cách mạng, người nghỉ hưu...

Sáng 10.10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 16.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên họp này chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 20.10 tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt sâu sắc tinh thần Hội nghị Trung ương 6 vừa bế mạc ngày 9.10. Căn cứ vào thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, cập nhật tình hình trong nước và quốc tế, đóng góp ý kiến đánh giá về thành tựu nổi bật của năm 2022, những hạn chế, yếu kém còn vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan... nhận định tình hình năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự sẽ trình tại Kỳ họp thứ 4 về kiện toàn các chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước, các Bộ trưởng; Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở, trên cơ sở nội dung đã được Trung ương thảo luận tại hội nghị lần thứ sáu vừa qua.

Ngoài điều chỉnh tiền lương cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công, người nghỉ hưu thì còn có khu vực doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Quốc hội lưu ý và đề nghị cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan cho ý kiến sâu sắc về vấn đề này.

Phiên họp cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp này, theo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tháo gỡ một số vướng mắc cho một số dự án BOT.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ lưỡng về cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội với vấn đề này, trên cơ sở quy định của Luật PPP, hợp đồng giữa Chính phủ và nhà đầu tư trên tinh thần sâu sát thực tế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý vấn đề gì có cơ sở mà thuộc thẩm quyền, chín muồi thì trình Quốc hội xem xét quyết định. Đồng thời cần xem các bên thực hiện hợp đồng thế nào, trách nhiệm của Nhà nước ra sao, của nhà đầu tư thế nào, nếu nhà đầu tư thực hiện hợp đồng không nghiêm thì việc trình Quốc hội xem xét có thoả đáng và hợp lý không.

"Đây là việc chưa có tiền lệ, ngoài các dự án này còn có dự án khác nữa, tinh thần là tháo gỡ vướng mắc nhưng cũng phải thấu lý đạt tình, trước hết là lý đã. Nếu cho dùng ngân sách mua lại, ví dụ thế, thì làm gì có nguồn ngay để bố trí đâu", Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2021. Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ phản hồi về chính sách tiền lương với cán bộ phường, xã ở TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để triển khai cải cách tiền lương

Vương Trần |

Trước tình hình nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ cho rằng cần chủ động nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp.

Xem xét nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường

Ái Vân |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với bộ, ngành nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Nội vụ phản hồi về chính sách tiền lương với cán bộ phường, xã ở TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để triển khai cải cách tiền lương

Vương Trần |

Trước tình hình nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ cho rằng cần chủ động nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp.

Xem xét nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường

Ái Vân |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với bộ, ngành nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường.