Ủy ban Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 23.9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25.9.1992 – 25.9.2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tích xuất sắc của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong 30 năm qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Ủy ban - là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhiều thế hệ Thường trực và thành viên Ủy ban qua các thời kỳ.

Vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng, hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các Chiến lược về: bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, quân sự, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và tham gia thẩm tra nội dung liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Khẩn trương đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ lập pháp được giao tại Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Chủ động nghiên cứu nhiệm vụ lập pháp liên quan đến vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các vấn đề thực tiễn nổi cộm thời gian qua; thực hiện quyền, nhiệm vụ trình Quốc hội dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội. Qua đó, góp phần để hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là các nhiệm vụ thuộc chức năng của Ủy ban; giám sát nghiêm và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tăng cường và thực hiện thực chất, hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát đối với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh. Nhất là các nhiệm vụ phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, quy định về tình trạng khẩn cấp...

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trong việc tham mưu các hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bảo đảm phù hợp với các quy định, điều ước, thỏa thuận, thông lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Học viện Quốc phòng giữ vững vai trò trung tâm huấn luyện, đào tạo quân sự

PHẠM ĐÔNG |

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là  trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát triển công nghiệp quốc phòng thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng; gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng quân đội và góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 29.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Học viện Quốc phòng giữ vững vai trò trung tâm huấn luyện, đào tạo quân sự

PHẠM ĐÔNG |

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là  trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát triển công nghiệp quốc phòng thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng; gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng quân đội và góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 29.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.