Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật quân nhân

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp thứ 2, Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với các quân nhân vi phạm.

Ngày 8.9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Kỳ họp lần thứ 2. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo VGP, tại kỳ họp, UBKT Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp lần thứ 2, UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh QĐND
Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp lần thứ 2, UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh QĐND

Các thành viên UBKT Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật Quân đội. UBKT Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với các quân nhân vi phạm.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương; đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật, thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm, trên tinh thần nhân văn, tình đồng chí, đồng đội, “trị bệnh cứu người”.

Quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định.

Đồng thời, Đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và UBKT Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Uỷ ban Kiểm tra TƯ kỷ luật nhiều lãnh đạo UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

VƯƠNG TRẦN |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng (BCSĐ) UBND Thành phố, Đảng uỷ Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Tuần qua, công bố nhân sự thường vụ Quân uỷ Trung ương

Ái Vân |

Tuần qua (14-20.6), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự được công bố.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 3 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG |

Từ ngày 11 đến ngày 14.5.2021, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Uỷ ban Kiểm tra TƯ kỷ luật nhiều lãnh đạo UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

VƯƠNG TRẦN |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng (BCSĐ) UBND Thành phố, Đảng uỷ Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Tuần qua, công bố nhân sự thường vụ Quân uỷ Trung ương

Ái Vân |

Tuần qua (14-20.6), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự được công bố.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 3 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG |

Từ ngày 11 đến ngày 14.5.2021, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.