Ưu tiên cao hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, các nước nhất trí cho rằng, ASEAN cần duy trì tiếng nói chung đối với các vấn đề khu vực và quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, các nước nhất trí hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực cần được coi là ưu tiên cao.

Vững vàng và ứng phó có bản lĩnh

Trong các cuộc họp ngày 24.6 (Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) không chính thức, Hội nghị Cộng đồng Chính trị An ninh (APSCC) và Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 (ACC)) dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các bên đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó nhất trí ASEAN cần vững vàng và ứng phó có bản lĩnh trước các thách thức đặt ra.

Đặc biệt, các nước nhất trí cho rằng, ASEAN cần duy trì tiếng nói chung đối với các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo đó, các bộ trưởng đã khẳng định lại quan điểm của ASEAN về các vấn đề, trong đó có tình hình Biển Đông.

Riêng về Biển Đông, các nước nhất trí, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trong khu vực cần được coi là ưu tiên cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cộng đồng thế giới đang tập trung các nỗ lực chung tay ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình, đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và nhanh chóng khôi phục đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Phát biểu tại các cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hợp tác của ASEAN, nhấn mạnh đây không chỉ là nhân tố then chốt bảo đảm hòa bình ổn định trong khu vực mà còn là nền tảng giúp ASEAN vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19.

Phát biểu về tình hình quốc tế và khu vực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo đó, các nước cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Trong quá trình này, cần hết sức đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện tự kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp tình hình, quân sự hóa, thực hiện đầy đủ DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Hợp tác và cộng tác luôn được ưu tiên

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông tin, đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử của các bên về Biển Đông (COC) vốn bị hoãn bởi đại dịch COVID-19 nên sớm được nối lại để giảm bớt căng thẳng trong khu vực, Kyodo đưa tin.

"Chúng tôi tin tưởng rằng COC sẽ góp phần tạo ra môi trường thuận lợi ở Biển Đông" - Bộ trưởng Retno Marsudi chia sẻ trong cuộc họp báo sau hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức trực tuyến hôm 24.6.

ASEAN và Trung Quốc lên kế hoạch tổ chức đàm phán COC tại Brunei vào tháng 2, tại Philippines vào tháng 5, tại Indonesia vào tháng 8 và ở Trung Quốc vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, cho tới nay những hội nghị này bị hoãn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Retno Marsudi bày tỏ quan ngại về "sự cạnh tranh giữa các nước lớn ở Biển Đông" đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng với ASEAN trong việc "liên tục gửi thông điệp tới tất cả các bên để đóng góp cho hòa bình và ổn định" trong khu vực. "Hợp tác và cộng tác, không phải đối đầu, phải luôn được ưu tiên" - Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh.

Ngoài vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Retno Marsudi cũng nói rằng, các bộ trưởng ASEAN đã thảo luận về việc xin gia nhập ASEAN của Đông Timor cũng như thông qua báo cáo của một phái đoàn đi tìm hiểu thực địa để đánh giá liệu quốc gia non trẻ có sẵn sàng đáp ứng với các thách thức không.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Song Minh |

Chiều 25.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN tại các đầu cầu mỗi nước.

Hội đồng Điều phối thông qua 6 báo cáo trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Hải Anh |

Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 đã thông qua 6 báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN và các trụ cột Cộng đồng trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông là thách thức an ninh phức tạp với ASEAN

Thanh Hà |

ASEAN tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp, trong đó có tình hình căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng như Biển Đông, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng nhiều và càng gay gắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Song Minh |

Chiều 25.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN tại các đầu cầu mỗi nước.

Hội đồng Điều phối thông qua 6 báo cáo trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Hải Anh |

Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 đã thông qua 6 báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN và các trụ cột Cộng đồng trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông là thách thức an ninh phức tạp với ASEAN

Thanh Hà |

ASEAN tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp, trong đó có tình hình căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng như Biển Đông, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng nhiều và càng gay gắt.