Ủng hộ gần 12 tỉ đồng từ buổi đấu giá hoa lan để phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Tùng Giang |

Để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Trương Quốc Chính (quê Phú Thọ) đã ủng hộ số tiền 11,7 tỉ đồng từ buổi đấu giá hoa lan đột biến cho Ban Cứu trợ Trung ương.

Sáng 5.8, tại Hà Nội, Ban Cứu trợ Trung ương đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các nhà tài trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự lễ tiếp nhận có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Với tinh thần chung sức, đồng lòng, hành động kịp thời chống lại sự lây lan của dịch COVID-19, Công ty Metran và hai nhà tài trợ Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sản xuất và trao tặng 500 chiếc máy thở trị giá 120 tỉ đồng để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh việc tiếp nhận 500 máy thở, Ban Cứu trợ Trung ương cũng tiếp nhận số tiền 11,7 tỉ đồng từ ông Trương Quốc Chính (Phú Thọ), Chủ Resort Hoa Lan và Hiệp hội những người yêu Hoa Lan toàn quốc.

Tại buổi tiếp nhận, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ, đây là món quà có ý nghĩa, là động lực để Bộ Y tế cùng nhân dân cả nước vững tin vượt qua những diễn biến phức tạp của đại dịch.

“Sau khi tiếp nhận, Bộ Y tế sẽ phân bổ 500 máy thở đến các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 có dấu hiệu nguy kịch cần phải thở máy cũng như bổ sung cho các bệnh viện tuyến tỉnh để đáp ứng kịp thời công tác chữa trị”, ông Nguyễn Thanh Long cam kết.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp nhận máy thở từ nhà tài trợ. Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tiếp nhận máy thở từ nhà tài trợ. Ảnh: Kỳ Anh

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin, đến nay, toàn quốc đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỉ đồng, trong đó UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 964 tỉ đồng, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền và hiện vật tiếp nhận ủng hộ của các nhà tài trợ hôm nay cũng như của các tổ chức, cá nhân trước đó, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế để mua các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 20 tỉ đồng cho hoạt động phòng, chống COVID-19

Gia Miêu |

Trước làn sóng COVID-19 xuất hiện trở lại với khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng, một lần nữa Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định tiếp tục trích nguồn ngân sách 20 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Hai doanh nghiệp của ông Đỗ Minh Phú ủng hộ Đà Nẵng 4 tỉ đồng

Tâm Tâm |

Theo đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI mỗi doanh nghiệp ủng hộ Đà Nẵng 2 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Gặp người mua 3 cây lan đột biến gene giá 32 tỷ đồng ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Thông tin về các cuộc giao dịch 1 cây lan đột biến gene 12 tỷ đồng vừa qua lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi "sửng sốt". Người chơi khẳng định "người thật, việc thật", bên cạnh thú vui là câu chuyện làm kinh tế từ lan đột biến gene.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 20 tỉ đồng cho hoạt động phòng, chống COVID-19

Gia Miêu |

Trước làn sóng COVID-19 xuất hiện trở lại với khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng, một lần nữa Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định tiếp tục trích nguồn ngân sách 20 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Hai doanh nghiệp của ông Đỗ Minh Phú ủng hộ Đà Nẵng 4 tỉ đồng

Tâm Tâm |

Theo đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI mỗi doanh nghiệp ủng hộ Đà Nẵng 2 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Gặp người mua 3 cây lan đột biến gene giá 32 tỷ đồng ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Thông tin về các cuộc giao dịch 1 cây lan đột biến gene 12 tỷ đồng vừa qua lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi "sửng sốt". Người chơi khẳng định "người thật, việc thật", bên cạnh thú vui là câu chuyện làm kinh tế từ lan đột biến gene.