Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số trong cải cách quy định kinh doanh

Trần Tuấn |

Chiều nay, 10.3, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo "Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số trong cải cách quy định kinh doanh - Kinh nghiệm tốt quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam".

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, cải cách thể chế nói chung và cải cách quy định kinh doanh nói riêng là một trong những giải pháp trọng tâm mà Việt Nam đã và đang áp dụng để thực hiện chiến lược phát triển đất nước.

Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và đang thực hiện Chương trình Chuyển đối số quốc gia với mục tiêu phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn khẳng định, kinh nghiệm quốc tế luôn là một nguồn thông tin tham khảo quan trọng để xây dựng và thực thi tốt hơn các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách cải cách nói riêng.

Báo cáo “Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số trong cải cách quy định kinh doanh - Kinh nghiệm tốt quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam" do Bộ Ngoại giao và Phát triển (FCDO) và Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp (BEIS) Vương quốc Anh hỗ trợ nghiên cứu, trình bày các kinh nghiệm hay của nhiều nước tiên tiến trên thế giới, các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Bộ trưởng Trần Văn Sơn đánh giá đây là một trong những tài liệu thiết thực và hữu ích để Văn phòng Chính phủ, với tư cách là bộ máy giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đầu mối phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các cơ quan trung ương, địa phương của Việt Nam tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện các chương trình cải cách thể chế, quy định kinh doanh.

 
Ông Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo chiều 10.3. Ảnh: Trần Tuấn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đánh giá: Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số để tiến hành cải cách quy định theo những phương thức mới, sáng tạo và tiết kiệm chi phí.

"Tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam về những thành tựu to lớn đã đạt được", ông Gareth Ward bày tỏ.

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam cho rằng, Báo cáo “Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số trong cải cách quy định kinh doanh - Kinh nghiệm tốt quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam" đã nêu bật được những thách thức trong việc ứng dụng công nghệ số, đồng thời chỉ ra những cơ hội to lớn các giải pháp kỹ thuật số mang lại nhằm hỗ trợ hoạt động cải cách quy định kinh doanh.

Đồng thời, Báo cáo cũng chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất trên phạm vi toàn cầu và các nghiên cứu điển hình chứng minh một thực tế là khi các công cụ số được thiết kế và triển khai tốt, chúng có thể hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình cải cách quy định trong kinh doanh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ họp chuyên đề pháp luật, cho ý kiến 2 luật về giao thông đường bộ

Vương Trần |

2 trong số 5 dự án luật được xem xét, cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật là dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ.

Thường trực Chính phủ họp trực tuyến về 5 dự án giao thông trọng điểm

Vương Trần |

Năm dự án giao thông trọng điểm gồm đường vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Chính phủ ban hành nghị định mới về nghi lễ đối ngoại

Khánh Minh |

Nghị định số 18 quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức...; Tiễn, đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, dự hội nghị quốc tế.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chính phủ họp chuyên đề pháp luật, cho ý kiến 2 luật về giao thông đường bộ

Vương Trần |

2 trong số 5 dự án luật được xem xét, cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật là dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ.

Thường trực Chính phủ họp trực tuyến về 5 dự án giao thông trọng điểm

Vương Trần |

Năm dự án giao thông trọng điểm gồm đường vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột; đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Chính phủ ban hành nghị định mới về nghi lễ đối ngoại

Khánh Minh |

Nghị định số 18 quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức...; Tiễn, đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, dự hội nghị quốc tế.