UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang

Phong Quang |

Hà Giang - Trong kỳ họp thứ 10 (diễn ra từ ngày 22-24.12, tại Hà Nội), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang Sùng Minh Sính.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Hà Giang về thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Sùng Minh Sính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 (ngày 14.12), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII đã xem xét, biểu quyết đề nghị Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Sùng Minh Sính do có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, vi phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo, quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, gây thất thoát với số tiền lớn, làm phát sinh đơn tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ kéo dài.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với 2 cán bộ của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang do có những vi phạm nghiêm trọng gây thất thoát số tiền lớn của Ngân sách Nhà nước.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình

An Trịnh |

Hòa Bình - UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn An Trường, Phó Giám đốc Sở y tế bằng hình thức khiển trách.

Đảng viên được miễn xử lý kỷ luật trong trường hợp nào?

QUỲNH CHI |

Những trường hợp đảng viên được miễn, không xử lý hoặc chưa xem xét xử lý kỷ luật được quy định tại Hướng dẫn 02-HD/TW.

Kỷ luật 2 cán bộ Chi cục Thủy sản Đà Nẵng nhận quà biếu trái quy định

Thanh Chung |

Cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 2 cán bộ của Chi cục Thủy Sản nhận quà biếu trái quy định với tổng giá trị là 55 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình

An Trịnh |

Hòa Bình - UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn An Trường, Phó Giám đốc Sở y tế bằng hình thức khiển trách.

Đảng viên được miễn xử lý kỷ luật trong trường hợp nào?

QUỲNH CHI |

Những trường hợp đảng viên được miễn, không xử lý hoặc chưa xem xét xử lý kỷ luật được quy định tại Hướng dẫn 02-HD/TW.

Kỷ luật 2 cán bộ Chi cục Thủy sản Đà Nẵng nhận quà biếu trái quy định

Thanh Chung |

Cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 2 cán bộ của Chi cục Thủy Sản nhận quà biếu trái quy định với tổng giá trị là 55 triệu đồng.