Tuyên Quang: Bổ nhiệm công chức khi chưa có quyết định tuyển dụng công chức

Thùy Linh |

Ông Nguyễn Mạnh Khương- Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ vừa  ký thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý;... của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ ngày 1.1.2017 đến 28.2.2019. 

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, về quản lý biên chế công chức, cơ bản được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; nhưng tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 7 cơ quan, tổ chức.

Về thi tuyển, xét tuyển công chức, Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định, việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi, thực hiện chế độ tập sự còn có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chưa được UBND tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra, 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

UBND tỉnh cũng chưa thực hiện việc tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, còn 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã cử 810 công chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Về cơ bản, các công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhưng còn 1 cơ quan, tổ chức cử 2 đại biểu HĐND cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng là không đúng đối tượng.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức, bố trí sắp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với 1 trường hợp.

Tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6.2012 đến này; lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 6 tháng, quá thời hạn trên nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, tồn tại đã nêu trên.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra việc quản lý đất đai, khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ vừa mới công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email huonganhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công chức, làm việc cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện được 8 năm. Vừa qua, vì lý do gia đình, tôi xin nghỉ việc. Tôi được cơ quan đồng ý cho nghỉ việc và cho hưởng trợ cấp thôi việc. Mức hưởng trợ cấp thôi việc của tôi được xác định như thế nào?

Khi thủ khoa rời vị trí công chức nhà nước

LÊ THANH PHONG |

Tại buổi gặp gỡ và đối thoại của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các lãnh đạo thành phố với đoàn viên, thanh thiếu niên ngày 22.6, ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, nhiều thủ khoa sau một thời gian làm việc đã bỏ việc vì thu nhập thấp.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thanh tra việc quản lý đất đai, khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ vừa mới công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email huonganhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công chức, làm việc cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện được 8 năm. Vừa qua, vì lý do gia đình, tôi xin nghỉ việc. Tôi được cơ quan đồng ý cho nghỉ việc và cho hưởng trợ cấp thôi việc. Mức hưởng trợ cấp thôi việc của tôi được xác định như thế nào?

Khi thủ khoa rời vị trí công chức nhà nước

LÊ THANH PHONG |

Tại buổi gặp gỡ và đối thoại của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các lãnh đạo thành phố với đoàn viên, thanh thiếu niên ngày 22.6, ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, nhiều thủ khoa sau một thời gian làm việc đã bỏ việc vì thu nhập thấp.