Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12. 

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2017, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: Công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã bám sát nhiều vấn đề bức xúc nhiều vấn đề bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng, hiệu quả tham mưu tiếp tục được nâng lên, một số nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng ghi nhận.

Hoàn thành một số nhiệm vụ phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội và các sự kiện quốc tế, trong nước, nhất là sự kiện đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, tuần lễ cấp cao APEC, chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội...

Đống chí Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác Tuyên giáo cũng còn có một số mặt hạn chế như một số nội dung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; định hướng nghiên cứu, lý luận còn bất cập so với yêu cầu, tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận...

Đồng chí Võ Văn Phuông cho biết, năm 2018 công tác Tuyên giáo sẽ tập trung 6 nhóm nhiệm vụ như: Bám sát thực tiễn, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và độc lập dân tộc; nghiên cứu những nhân tố tác động thuận và không thuận tới tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng xã hội để phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước giải pháp phù hợp…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

BTS |

Chiều 6.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với đồng chí Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết

B.T.S |

Ngày 29 - 30.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

Xuân Hải |

Ngày 2.8, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

BTS |

Chiều 6.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với đồng chí Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết

B.T.S |

Ngày 29 - 30.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

Xuân Hải |

Ngày 2.8, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại.