Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Hữu Thu |

Những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2017-2022, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) của lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Thủ đô có sự phát triển toàn diện; phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giai đoạn 2017-2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có những chủ trương, biện pháp cụ thể, linh hoạt để công tác đoàn và phong trào thanh niên thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Đó là khẳng định của đại tá Dương Quốc Toản - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, các phong trào hành động mà tuổi trẻ Bộ Tư lệnh triển khai thực hiện luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ trung tâm của cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trực sẵn sàng chiến đấu.

Tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện.

Hoạt động huấn luyện bơi của các đơn vị.
Hoạt động huấn luyện bơi của các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị; thuần thục các phương án chiến đấu; hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tiêu biểu như: Mô hình "Kíp xe thanh niên, đầu xe quyết thắng" của Tuổi trẻ Tiểu đoàn Thiết giáp 47; mô hình "Giờ học võ thứ 9" của tuổi trẻ Tiểu đoàn Đặc công 18; mô hình "Kíp trực phòng không kiểu mẫu" ở Trung đoàn Bộ binh 692...

Đặc biệt, hơn 2 năm qua đại dịch COVID-19 bùng phát, với sự quán triệt, triển khai và thấm nhuần 3 phong trào hành động cách mạng, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng luôn đi đầu trong tham gia phòng, chống dịch. Nhiều mô hình sáng tạo đã đạt hiệu quả như: “Gian hàng 0 đồng”; “Chuyến xe 0 đồng”; “Đội tuyên truyền phòng, chống COVID-19”; “Đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch”...

Hàng nghìn lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại tổ, chốt địa phương; tham gia phục vụ tại các khu cách ly; tham gia hỗ trợ lưu thông hàng hóa, tiêm  chủng vaccine, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân; vận động nguồn lực, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm tặng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh.

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định, khát vọng, xung kích, sáng tạo, phát triển”, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã và đang có nhiều hoạt động sôi nổi, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III giai đoạn 2022-2027.

Hữu Thu
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tư lệnh CSCĐ bế giảng khóa huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 27.5, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ Bế giảng khóa huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 tại Sân vận động Quân khu 9 - Bộ Quốc phòng thành phố Cần Thơ.

Nóng Sài Gòn: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 100.000 lít dầu DO không giấy tờ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 100.000 lít dầu DO không giấy tờ; TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa lớn diện rộng; "Con đường đau khổ" - Lương Định Của được tái thi công trở lại; TPHCM phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm – du lịch...là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 17.5.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

HƯƠNG SƠN |

Bà Rịa Vũng Tàu -  Sáng 17.5, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đưa tàu cá số hiệu TG91678TS chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 33 tại Côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộ Tư lệnh CSCĐ bế giảng khóa huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 27.5, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ Bế giảng khóa huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 tại Sân vận động Quân khu 9 - Bộ Quốc phòng thành phố Cần Thơ.

Nóng Sài Gòn: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 100.000 lít dầu DO không giấy tờ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 100.000 lít dầu DO không giấy tờ; TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa lớn diện rộng; "Con đường đau khổ" - Lương Định Của được tái thi công trở lại; TPHCM phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm – du lịch...là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 17.5.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

HƯƠNG SƠN |

Bà Rịa Vũng Tàu -  Sáng 17.5, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đưa tàu cá số hiệu TG91678TS chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 33 tại Côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.